Giới chức Hàn Quốc phát lệnh bắt giữ thuyền trưởng vụ chìm phà

, Theo Trí Thức Trẻ 23:43 18/04/2014

Giới chức Hàn Quốc đã phát lệnh bắt giữ thuyền trưởng Lee Joon-Seok của chiếc phà đắm khiến ít nhất 28 người chết và hơn 200 người mất tích.

Phát biểu trước báo giới, ông Lee Joon-Seok cho biết "Tôi thực sự xin lỗi và vô cùng xấu hổ. Tôi không biết nói gì bây giờ." Theo nhà chức trách, thuyền trưởng và các thuyền viên bị chỉ trích đã thoát khỏi chiếc phà bị đắm, bỏ rơi các hành khách đang còn mắc kẹt trên phà.


Thuyền trưởng Lee Joon-seok bị cảnh sát bắt giữ.

Trong cuộc phỏng vấn mới nhất với tờ The Wall Street Journal, anh Oh Yong-seok - 1 trong những thuyền viên của chiếc phà Sewol cho biết mặc dù các thuyền viên đã rời bỏ chiếc phà sau khi phà chìm nhưng họ đã làm tất cả mọi việc có thể để di dời các hành khách. Anh nói "Chúng tôi đã không thể làm gì hơn. Chúng tôi không thể tiến tới khoang hành khách đang tập trung. Chiếc phà đã nghiêng quá nhanh và bất ngờ." 

Theo dữ liệu định vị của Bộ hàng hải Hàn Quốc, chiếc phà đã thực hiện một cú chuyển hướng gấp, ngay trước khi phát đi tín hiệu cấp cứu đầu tiên trong sáng thứ Tư. Một số chuyên gia cho rằng cú chuyển hướng gấp có thể đã khiến hàng hóa trên phà dịch chuyển, làm nghiêng tàu rồi lật úp. 

Ngoài ra, cũng trong ngày hôm nay, giới chức Hàn Quốc cho biết thuyền trưởng Lee Joon-seok đã không cầm lái khi chiếc phà bị lật mà trao quyền điều khiển cho thuyền phó thứ ba. Theo tờ Chosun Ilbo, thuyền phó thứ ba này là một nữ thuyền viên họ Park, mới chỉ 26 tuổi và mới làm việc cho công ty phà Chonghaejin Marine được 4 tháng.