Giả thuyết mới: Máy bay MH370 rơi thẳng góc 90 độ, cắm đầu xuống biển

Hoàng Ân, Theo Trí Thức Trẻ 23:15 10/06/2015

Theo giả thuyết mới của một nhóm các nhà toán học Mỹ, chính vì rơi thẳng 1 góc 90 độ so với mặt biển nên MH370 đã không để lại chút dấu vết gì khi mất tích.

Theo Dailymail đưa tin, tiến sĩ toán học Goong Chen, hiện đang làm việc tại trường Đại học Texas, Mỹ, đã đưa ra giả thuyết mới về vụ mất tích bí ẩn của MH370, đó là chiếc máy bay xấu số này đã lao theo phương thẳng đứng xuống biển và chìm xuống đáy trong tình trạng gần như còn nguyên vẹn.



Có thể nói đây là giả thuyết hợp lý nhất tính đến thời điểm hiện tại vì sau hơn 1 năm tìm kiếm, kể cả các lực lượng cứu hộ biển chuyên nghiệp nhất cũng không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào của chiếc máy bay chở 239 hành khách này. Thông tin duy nhất mà các đội cứu hộ chắc chắn là MH370 đã rơi xuống Ấn Độ Dương.



Để đưa ra nhận định trên, nhóm chuyên gia của tiến sĩ Goong Chen đã phải dùng chương trình giả lập trên máy tính để dựng lên một chiếc máy bay 300 tấn và cho nó rơi xuống biển Ấn Độ Dương. Theo các nhà hải dương học, ngày MH370 mất tích dòng chảy chính trên Ấn Độ Dương có tốc độ khoảng 2 mét/giây.

Ngay khi MH370 lao xuống nước, dòng chảy sẽ đẩy nó chạm đáy dần dần với góc nghiêng khoảng 93 độ.



Chiếc máy bay nhãn hiệu Boeing 777 của hãng hàng không Malaysia chở theo 239 hành khách cùng phi hành đoàn đã mất tích đột ngột ngày 8/3 năm ngoái, khi đang di chuyển từ Kuala Lumpur (Malaysia) tới Bắc Kinh (Trung Quốc).

Tuy đã đưa ra giả thuyết khá hợp lý, nhưng bản thân tiến sĩ Goong Chen cũng thừa nhận mọi bí ẩn chỉ được giải đáp khi xác máy bay được tìm thấy.

Nguồn: Dailymail