Động đất mạnh 8 độ richter, cảnh báo sóng thần

Trang Đỗ (Theo AP), Theo Trí Thức Trẻ 16:55 24/05/2013

Sáng nay, một trận động đất mạnh 8,2 độ richter đã xảy ra tại vùng lãnh thổ Viễn Đông của Nga. Dư chấn của trận động đất lan tỏa ra cả thủ đô Moscow, cách đó khoảng 7.000km.

Bà Marina Kolomiyets, phát ngôn viên của trạm địa chất, thuộc Viện hàn lâm Khoa học Nga cho biết trên tờ AP rằng tâm chấn của trận động đất nằm tại vùng biển Okhotsk, nằm ở phía Đông nước Nga, và phía Bắc Nhật Bản. Bà cũng cho biết trận động đất này có cường độ 8 độ richter.

Trong khi đó, cơ quan khảo sát địa chất Mỹ thông báo trận động đất mạnh 8,2 độ richter. Tâm chấn nằm tại vòng cung Kuril-Kamchatka, được coi là một trong những vùng có hoạt động địa chất mạnh nhất trên thế giới.

Động đất mạnh 8 độ richter, cảnh báo sóng thần 1

Các cơ quan tình trạng khẩn cấp tại Viễn Đông đã ban bố cảnh báo sóng thần cho các đảo Sakhalin và Kuril. Tuy nhiên, sau đó cơ quan chức năng cũng đã rút lại lời cảnh báo này.

Bà Kolomiyets cho biết trận động đất bắt đầu ở độ sâu 600km dưới mực nước biển và dư chấn của trận động đất này lan tỏa khá rộng.

Các cơ quan truyền thông Nga cho hay người dân tại khu vực Petropavlovsk-Kamchatsky, bán đảo Kamchatka, vùng biển Okhotsk đã cảm nhận được rung chấn mạnh trong vòng 5 phút. Rất nhiều người dân đã lao ra khỏi các tòa nhà. Trường học cũng nhanh chóng được sơ tán.

Tại Moscow, dư chấn của trận động đất này cũng được cảm nhận rất rõ, khiến nhiều người trong thành phố cũng phải lao ra khỏi nhà để sơ tán.

Tại Moscow, các cơn dư chấn thường hiếm khi diễn ra. Cơn dư chấn cuối cùng được ghi nhận ảnh hưởng tới Moscow là trận động đất xảy ra vào năm 1977. Các cơ quan địa chất Nga cho biết những báo cáo ban đầu chưa chỉ rõ dư chấn có cường độ mạnh bao nhiêu.