Động đất 8,5 độ Richter làm rung chuyển Nhật Bản

, Theo Trí Thức Trẻ 21:48 30/05/2015

Hôm nay, một trận động đất mạnh 8,5 độ Richter đã làm rung chuyển bờ biển phía Đông Nhật Bản và làm rung lắc các tòa nhà ở Tokyo. Rất may, trận động đất không gây cảnh báo sóng thần.

Reuters đưa tin ngày hôm nay (30/5), trận động đất mạnh 8,5 độ Richter đã xảy ra ở khu vực ngoài khơi quần đảo Ogasawara, phía nam Tokyo Nhật Bản và có độ sâu 590 km, làm rung lắc nhiều tòa nhà ở Tokyo nhưng không gây ra cảnh báo sóng thần.


Khu vực xảy ra động đất.

Người dân ở nhiều khu vực của Nhật Bản có thể cảm nhận được dư chấn của trận động đất này. Tuy nhiên, hiện, chưa có báo cáo thương vong dù sở cứu hỏa Tokyo đã nhận được các cuộc gọi thông báo về một số người bị thương.

"Trận động đất mạnh 8,5 độ Richter là một trận động đất mạnh, nhưng may mắn là nó xảy ra ở độ sâu 590km nên không gây ra sóng thần. Tuy vậy, người dân ở nhiều khu vực có thể cảm nhận được sự rung lắc. ", ông Naoki Hirata, 1 chuyên gia về động đất đến từ trường Trung tâm nghiên cứu động đất của trường Đại học Tokyo cho biết.

Do ảnh hưởng của trận động đất, chuyến tàu cao tốc Shinkansen giữa Tokyo và Osaka phải tạm ngừng một thời gian ngắn do mất điện, trong khi đó, một số chuyến tàu ở Tokyo cũng phải tạm dừng để kiểm tra an toàn, khiến rất đông hành khách tắc nghẽn ở quanh các nhà ga.

Nhật Bản thường xuyên phải đối mặt với những trận sóng thần có cường độ mạnh. Trước đó, vào năm 2011, một trận động đất mạnh 9,0 độ Richter kéo theo sóng thần đã khiến gần 20.000 người thiệt mạng.

(Nguồn: Reuters)