Đau xót trước nấm mộ tập thể của các nạn nhân bão Haiyan

Trang Đỗ (Tổng hợp), Theo Trí Thức Trẻ 15:56 15/11/2013

Hàng trăm thi thể của các nạn nhân thiệt mạng trong siêu bão Haiyan đã được chôn cất tại nấm mồ chung.

Đau xót trước nấm mộ tập thể của các nạn nhân bão Haiyan 1
Ngày hôm qua, Liên Hiệp Quốc cho hay bão Haiyan đổ bộ vào Philippines đã khiến hơn 900.000 người mất nhà cửa, khoảng 12 triệu người bị ảnh hưởng, khoảng 4.460 người thiệt mạng. Như vậy, số người thiệt mạng cho đến nay đã gấp đôi con số dự kiến hồi đầu tuần của Tổng thống Philippines khi ông Benigno Aquino cho biết số người thiệt mạng vì siêu bão Haiyan sẽ dao động từ 2.000 đến 2.500 người.

Đau xót trước nấm mộ tập thể của các nạn nhân bão Haiyan 2
Tacloban là khu vực chịu ảnh hưởng khủng khiếp nhất trong đợt siêu bão Haiyan càn quét Philippines. Suốt những ngày qua, công tác tìm kiếm và thu thập thi thể nạn nhân vẫn được tiến hành khẩn trương.

Đau xót trước nấm mộ tập thể của các nạn nhân bão Haiyan 3
Cho đến nay, số người chết đã tăng quá cao, trong khi nơi chôn cất thì hạn chế, bởi vậy. chính quyền địa phương đã quyết định tiến hành chôn cất tập thể cho các nạn nhân.

Đau xót trước nấm mộ tập thể của các nạn nhân bão Haiyan 4
Lực lượng cứu hỏa đang tiến hành xử lý và chôn cất thi thể nạn nhân siêu bão Haiyan trong nấm mồ chung tại Tacloban ngày 14/11.

Đau xót trước nấm mộ tập thể của các nạn nhân bão Haiyan 5
Tình nguyện viên cùng cảnh sát đang vận chuyển những chiếc túi chứa thi thể nạn nhân siêu bão Haiyan tới nấm mồ tập thể. 

Đau xót trước nấm mộ tập thể của các nạn nhân bão Haiyan 6
Tổng thống Philippines, ông Benigno Aquino đang phải chịu áp lực rất lớn để đẩy nhanh quy trình viện trợ, tiếp tế cho người dân vùng bão. 

Đau xót trước nấm mộ tập thể của các nạn nhân bão Haiyan 7
Bên ngoài Hội trường thành phố Tacloban, rất nhiều túi chứa thi thể nạn nhân siêu bão Haiyan vẫn đang xếp hàng dài để chờ được chôn cất. 

Đau xót trước nấm mộ tập thể của các nạn nhân bão Haiyan 8
Thị trưởng Alfred Romualdez, người tham gia chỉ đạo công tác thu thập thi thể và chôn cất các nạn nhân cho biết "Tôi hy vọng đây sẽ là lần cuối cùng tôi phải làm và chứng kiến điều này. Mỗi khi chứng kiến cảnh tượng này, tôi lại nhớ lại những điều kinh khủng mà siêu bão Haiyan gây ra trong suốt những ngày qua."

Đau xót trước nấm mộ tập thể của các nạn nhân bão Haiyan 9
Lực lượng cứu hỏa phải sử dụng xe tải để chở xác nạn nhân trpng siêu bão Haiyan.

Đau xót trước nấm mộ tập thể của các nạn nhân bão Haiyan 10
Một tình nguyện viên bày tỏ lòng kính cẩn trước sự ra đi của các nạn nhân xấu số.

Đau xót trước nấm mộ tập thể của các nạn nhân bão Haiyan 11
Dù mưa gió nhưng đội cứu hỏa vẫn làm việc miệt mài.

Đau xót trước nấm mộ tập thể của các nạn nhân bão Haiyan 12
Những chiếc xe tải chở đầy xác chết.

Đau xót trước nấm mộ tập thể của các nạn nhân bão Haiyan 13
Chứng kiến cảnh tượng này, ai cũng phải rùng mình đau xót.

Đau xót trước nấm mộ tập thể của các nạn nhân bão Haiyan 14

Đau xót trước nấm mộ tập thể của các nạn nhân bão Haiyan 15
Những thi thể được bọc trong túi ni lông đen, xếp thành hàng dài dưới nấm mồ tập thể.

Đau xót trước nấm mộ tập thể của các nạn nhân bão Haiyan 16
Các quan chức cho biết đã nỗ lực để nhận dạng các thi thể, nhằm giúp gia đình họ trong những ngày, tháng tới có thể biết chuyện gì đã xảy ra với người thân của mình. Tuy nhiên, không rõ liệu các biện pháp ấy có bao gồm kiểm tra ADN hay không.

Đau xót trước nấm mộ tập thể của các nạn nhân bão Haiyan 17

Đau xót trước nấm mộ tập thể của các nạn nhân bão Haiyan 18
Đây chắc chắn là một trong những hình ảnh đau thương nhất trong lịch sử nhân loại.