Cuộc sống đầy mồ hôi và nước mắt của những nghệ sĩ xiếc tương lai

Đình Đình, Theo Trí Thức Trẻ 07:00 26/09/2015

Để có thể trở thành nghệ sĩ biểu diễn xiếc và tạp kỹ chuyên nghiệp, các em nhỏ được cha mẹ đưa tới trường đào tạo từ khi còn rất nhỏ và phải trải qua một quá trình luyện tập vô cùng gian khổ, thậm chí là khắc nghiệt.

Ở trấn Trần Kiều, huyện Phụ Dương Dĩnh Thượng, tỉnh An Huy, Trung Quốc có một ngôi trường Nghệ thuật đặc biệt chuyên đào tạo các diễn viên xiếc và tạp kỹ. Nơi đây không chỉ đào tạo thành nghề cho các học viên kiếm kế mưu sinh, mà còn là nơi duy trì bộ môn nghệ thuật xiếc và tạp kỹ đã có từ lâu đời của người dân Trung Quốc.

Hơn 100 học viên đến từ các tỉnh An Huy, Hà Nam, Giang Tô, Sơn Đông... với số lượng học viên nhỏ tuổi lúc nào cũng chiếm thế áp đảo mỗi ngày đều luyện tập hết sức chăm chỉ. Học viên lớn tuổi nhất ở đây đã ngoài 40, còn học viên nhỏ tuổi nhất mới lên 4.

Mỗi ngày, bất kể thời tiết, các học viên ở đây đều phải thức dậy từ lúc 4 giờ sáng để khởi động chuẩn bị cho một ngày luyện tập căng thẳng. Được biết, thời gian luyện tập trung bình mỗi ngày của các học viên ở đây là hơn 10 tiếng.

Đối với những học viên nhỏ tuổi, các bài tập với cường độ khó ngày càng tăng cao, thậm chí tới mức không tưởng ở trường quả thực là một sự thử thách cực lớn. Ở tuổi còn đang mải ăn mải chơi, các bé đã phải đi vào khuôn khổ với những quy định cực kỳ khắt khe của các giáo viên và chỉ cần lơ đãng một chút, các bé sẽ bị phạt bất cứ lúc nào. Kể cả những học viên lớn tuổi ở ngôi trường này nếu phạm lỗi cũng sẽ bị phạt nặng không thương tiếc.

Bất luận là mùa đông hay mùa hè, cho dù được luyện tập trong những căn phòng điều hòa mát lạnh, thế nhưng sau mỗi buổi tập, lưng áo của các học viên ở đây đều ướt đẫm mồ hôi. Cường độ luyện tập ở đây vô cùng nặng, mỗi ngày học tập thường không bao giờ kết thúc trước 7 giờ tối.

Tùy theo yêu cầu của học viên mà khóa học sẽ kéo dài từ 1 đến 4 tháng. Tất cả các học viên đều ăn ngủ tại trường để tiện cho việc luyện tập. Đa số học viên sau khi tốt nghiệp khóa học đều sẽ đầu quân về các gánh xiếc tạp kỹ nhỏ hoặc có một số sẽ tham gia vào các gánh xiếc gia đình.

1-3e025
Học viên ở ngôi trường này phải thức dậy từ 4 giờ sáng để khởi động.

10-3e025

9-3e025
Những bài tập với độ khó ngày càng tăng đang chờ đợi các em ở phía trước.

7-3e025

11-3e025
Mỗi ngày các học viên đều phải luyện tập hơn 10 tiếng đồng hồ.

13-3e025

4-3e025
Những buổi tập không bao giờ kết thúc trước 7 giờ tối.

6-3e025

12-3e025
Các học viên sẽ bị thẳng tay trừng phạt bất cứ lúc nào phạm lỗi.

2-3e025
Bé gái bật khóc vì quá đau đớn khi bị cô giáo nắn người cho đúng động tác.

3-3e025
Nhiều học viên nhỏ tuổi không chịu nổi cường độ luyện tập căng thẳng với một loạt các động tác khó.

14-3e025
Tùy theo độ tuổi sẽ có những bài tập khác nhau.

15-3e025
Học viên lớn tuổi nhất ở đây đã ngoài 40, còn bé nhất mới lên 4.

16-3e025

8-3e025
Dù buổi tập vẫn chưa kết thúc nhưng những giọt mồ hôi đã lăn dài trên gương mặt các học viên.

18-3e025
Luyện tập vất vả là vậy nhưng bữa ăn của các học viên ở đây lại vô cùng thiếu dưỡng chất.

19-3e025
Phút thư giãn của các học viên nhỏ tuổi được dùng vào việc nghiên cứu các buổi biểu diễn.

5-3e025
Các học viên ở đây đều ở nội trú để tiện cho việc luyện tập.

21-3e025
Sau khóa học kéo dài từ 1 đến 4 tháng, các học viên đa phần đều đầu quân vào các gánh xiếc nhỏ hoặc gánh xiếc gia đình.