Công bố bộ ảnh hiếm có về Thượng Hải 85 năm trước

Lương Hồng Phúc, Theo Trí Thức Trẻ 11:17 11/10/2015

Trong loạt ảnh của nhiếp ảnh gia-nhà báo Louis-Philippe Messelier, một Thượng Hải cổ kính của những năm 1930 đã hiện ra trước mắt độc giả.

Thượng Hải là thành phố đông dân và có diện tích lớn nhất nhì tại Trung Quốc. Trong quá khứ, thành phố này được coi là một vị trí chiến lược để buôn bán hàng hóa với Phương Tây, vì vậy việc người nước ngoài thường xuyên đến Thượng Hải không còn là một chuyện quá xa lạ với người dân nơi đây.

Tờ NetEase mới đây vừa công bố loạt ảnh về thành phố sầm uất nhất Trung Quốc những năm 1930 được chụp bởi nhiếp ảnh gia báo chí Louis-Philippe Messelier. Những bức ảnh của ông cho thấy một Thượng Hải với những con phố đông đúc bận rộn, những màn trình diễn của các gánh xiếc đường phố, màn mãi võ nổi tiếng thường thấy trên phim ảnh, các diễn viên trong bộ trang phục ca kịch và không thể không kể đến những người nước ngoài. 

Hãy cùng xem thành phố Thượng Hải 85 năm về trước ra sao:

1-0af85
Bộ ảnh đen trắng được chụp bởi nhiếp ảnh gia-nhà báo Louis Philippe Messelier về một Thượng Hải những năm đầu thập niên 30 của thế kỷ trước.

2-0af85
Một đoàn mãi võ đang trình diễn trên đường phố thu hút được sự chú ý của nhiều khán giả.

3-0af85
Không thiếu những người làm xiếc cũng khoe tài ở các con đường tại Thượng Hải.

4-0af85
Đoàn xiếc với trang phục mang hơi hướm Phương Tây đang biểu diễn tiết mục trẻ em nhào lộn.

5-0af85
Một nhóm các cô gái Nhật Bản trong bộ trang phục truyền thống trên bến tàu Thượng Hải.

6-0af85
Một diễn viên kinh hí kịch trong trang phục biểu diễn và lớp hóa trang đặc trưng.

7-0af85
Chưa có những nhà cao tầng, chung cư, trung tâm thương mại sầm uất như hiện nay, ngày đó Thượng Hải vẫn còn rất thô sơ với nhiều cánh đồng và nông trại trong thành phố.

8-0af85
Nam diễn viên kinh hí kịch chuẩn bị lên sân khấu thủ vai nữ.

9-0af85
Điện ảnh, nhiếp ảnh nước ngoài dần du nhập vào văn hóa người dân Trung Quốc sau khi các nước Phương Tây giành được quyền ngoại giao trên lãnh thổ Trung Hoa, kết quả của hai hiệp hước Bogue 1843 và Wangsia 1844.

10-0af85
Việc người nước ngoài xuất hiện và sinh sống tại Thượng Hải là không hề lạ bởi thành phố này có bến cảng là trung tâm giao thương với các nước Phương Tây.

( Nguồn: shanghaiist)