Cơ phó tìm kiếm thông tin về cách tự tử với tên đăng nhập "Ác quỷ bầu trời"

, Theo Trí Thức Trẻ 09:14 06/04/2015

Theo tờ Bild của Đức, <a href="http://kenh14.vn/co-pho-4u9525.html" target="_blank">cơ phó Andreas Lubitz</a> đã tìm kiếm thông tin tự tử trên máy tính cá nhân với tên đăng nhập "Skydevil" (Ác quỷ bầu trời).

Theo dõi toàn bộ diễn biến vụ máy bay Đức chở theo 150 người rơi tại Pháp ở đây

Sau khi phân tích các dữ liệu trong máy tính cá nhân của cơ phó Andreas Lubitz, các nhà điều tra đã phát hiện những thông tin được cho là manh mối có liên quan đến vụ máy bay lao xuống dãy Alps (Pháp) khiến 150 người thiệt mạng vào cuối tháng 3 vừa qua.

Theo tờ Bild của Đức, cơ phó Andreas Lubitz đã tìm kiếm thông tin tự tử trên máy tính cá nhân với tên đăng nhập "Skydevil" (Ác quỷ bầu trời). Ngoài ra, cơ phó Germanwings còn tìm kiếm các thuật ngữ liên quan đến chứng rối loạn thần kinh như "Rối loạn cảm xúc lưỡng cực" hay "chứng trầm cảm vui buồn thất thường".


Cơ phó Andreas Lubitz đã cố giấu kín tình hình sức khỏe với ban quản lý Germanwings và đồng nghiệp.

Trước đó, cơ phó được cho là đã chủ ý lái chiếc máy bay mang số hiệu 4U9525 của hãng hàng không Germanwings lao xuống dãy Alps khiến toàn bộ 150 người chết.

Tờ báo Welt am Sonntag của Đức cho biết các nhà điều tra đã phát hiện ra tình hình sức khỏe không ổn định của Lubitz 3 ngày sau khi thảm kịch xảy ra. Các hồ sơ bệnh án cho thấy Lubitz đã được 6 bác sĩ khám chữa bệnh. Hãng hàng không Lufthansa (công ty mẹ của Germanwings) từ chối đưa ra bất cứ bình luận nào liên quan đến quá trình điều tra vụ máy bay rơi.

Tuy nhiên, theo các báo cáo, hãng hàng không Lufthansa đã không thông báo với Cơ quan hàng không liên bang rằng cơ phó Andreas Lubitz mắc chứng trầm cảm trước khi thảm họa xảy ra. Nguồn tin từ Cơ quan hàng không liên bang Đức cho biết họ không hề được biết về tình hình sức khỏe của Lubitz cho tới ngày máy bay lao xuống dãy Alps (Pháp).

(Nguồn: Dailymail)
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày