Cô gái trẻ tự tử vì dị ứng với sóng Wifi

, Theo Trí Thức Trẻ 16:32 01/12/2015

Sau khi phải chịu đựng sự dày vò về thể xác cũng như tinh thần do hội chứng dị ứng với sóng Wifi gây ra, Jenny đã tự kết thúc cuộc đời mình để chấm dứt nỗi lo sợ này.

Khi dị ứng với sóng điện từ tưởng chừng như là một triệu chứng còn khá xa lạ với nhiều người dân thì trên thực tế, nó hoàn toàn có thật. Cô gái trẻ 15 tuổi Jenny Fry, người Anh là một trong những số ít mắc phải hội chứng này. Không thể chịu đựng nổi sự dày vò về tinh thần, Jenny đã tự kết liễu cuộc đời mình vào ngày 11/6/2015.

 Bố mẹ của Jenny cho rằng, cô đã tự tử vì mắc Hội chứng dị ứng với sóng Wifi.

Bà Debra - mẹ của Jenny cho biết, cô bé bắt đầu có dấu hiệu của dị ứng sóng Wifi từ tháng 11/2012, khi còn là học sinh của Trường Tiểu học Chipping Norton. Jenny thường xuyên bị đau đầu, mệt mỏi và mắc bệnh về đường ruột mà những vấn đề sức khỏe này được cho là triệu chứng của dị ứng sóng điện từ (EHS).

Mặc dù, gia đình đã tháo bỏ các thiết bị phát Wifi trong nhà nhưng khi tới trường học, Jenny vẫn tiếp xúc phải. Vì lo sợ các thiết bị phát sóng điện từ có thể ảnh hưởng tới sức khỏe của mình nên cô luôn tự nhốt mình trong phòng học vắng vẻ. Bà Debra cho rằng, chính căn bệnh dị ứng Wifi đã khiến Jenny luôn cảm thấy sợ đi học, từ đó dẫn tới ý định tự sát.

Sau cái chết bất thường của Jenny, cảnh sát đang bắt tay vào điều tra. Tuy nhiên, nhân viên điều tra Darren Salter cho biết, không có hồ sơ bệnh án nào xác nhận Jenny mắc phải triệu chứng dị ứng sóng Wifi kể trên nên lý do khiến Jenny tự sát vẫn đang gây tranh cãi.

Hiện tại, bố mẹ của Jenny đang lập chiến dịch tẩy chay các thiết bị phát Wifi trong nhà trẻ và trường học nhằm nâng cao nhận thức cho người dân về hội chứng dị ứng sóng Wifi. Đồng thời, họ cũng thúc giục chính phủ đầu tư nghiên cứu vào EHS.

 Những bó hoa tiễn đưa được đặt tại nơi Jenny tự tử.

(Nguồn: Unilad)