Chùm ảnh người dân Trung Quốc đối phó với đợt nắng nóng nhất trong năm

Đỗ Minh, Theo Trí Thức Trẻ 13:10 14/07/2015

Trong những ngày này, Trung Quốc bắt đầu rơi vào giai đoạn nắng nóng nhất trong năm. Để đối phó với những đợt nắng cháy da cháy thịt, những người dân Trung Quốc đã nghĩ ra đủ mọi cách để giảm nhiệt cơ thể.


Cơ quan khí tượng thành phố Bắc Kinh cho biết vào ngày 13 vừa qua, nhiệt độ các tỉnh thuộc địa hình bình nguyên đều ở ngưỡng 38-39 độ C, nơi cao nhất đạt tới 40 độ C. Trung Quốc bắt đầu rơi vào thời kỳ nắng nóng nhất trong năm.


Đi tắm biển với mạng che mặt là một trong những lựa chọn hàng đầu của chị em phụ nữ.


Các thư viện trong thành phố là nơi lý tưởng để người dân tránh nắng nóng.


Hình ảnh người dân đi bơi giải nhiệt.

Người dân Trung Quốc vật vã với cái nóng gần 40 độ C


Các cuộc thi ăn dưa hấu giải nhiệt được tổ chức ở nhiều địa phương.


Một nam thanh niên mang theo chiếc quạt mini.


Từ ngày 13/7, thành phố Tế Nam, tỉnh Sơn Đông (Trung Quốc) bắt đầu vào đợt nắng nóng nhất trong năm. Nền nhiệt trung bình luôn ở mức gần 40 độ C. Để giảm thiểu cơn oi bức, giới chức thành phố đã điều động hàng chục xe phun sương đi phun khắp các tuyến đường trọng yếu trong thành phố.




Đài phun nước là nơi các bạn trẻ ghé thăm làm mát cơ thể.


Mọi bóng râm đều được tận dụng.




Hình ảnh người dân Trung Quốc mỗi khi ra đường.

(Nguồn: Sina)