Chùm ảnh: Mặt đường Ấn Độ tan chảy dưới nắng nóng gần 50 độ C

, Theo Trí Thức Trẻ 14:22 27/05/2015

Nhiều khu vực tại Ấn Độ đã tan chảy theo đúng nghĩa đen dưới nắng gần 50 độ C. Theo ghi nhận, 1 tuyến đường ở Delhi đã bị tan chảy do nhiệt độ ngoài trời quá cao.

Ấn Độ đang phải trải qua những ngày nắng nóng đỉnh điểm khi nhiệt độ tại nhiều khu vực ngoài trời ở quốc gia này được ghi nhận đã đạt gần 50 độ C. Tại Delhi, nhiệt độ cao nhất được ghi nhận trong những ngày qua đã đạt 43,5 độ C, trong khi đó ở Palam, nhiệt độ đã lên tới 46 độ C và ở Uttar Pradesh, nhiệt độ lên mức 47,7 độ C.

Theo báo chí địa phương, do nhiệt độ ngoài trời quá cao nên các tuyến đường ở New Delhi đã tan chảy, biến dạng. Hình ảnh mặt đường biến dạng do nắng nóng hiện đang được rất nhiều tờ báo địa phương và quốc tế đăng tải nhằm thể hiện tình hình thời tiết khắc nghiệt ở quốc gia này. Trong đó, tờ Hindustan Times đã đăng tải hình ảnh này lên trang nhất với tiêu đề "Thủ đô tan chảy".

Hình ảnh mặt đường tan chảy, biến dạng do trời nắng nóng.


 Tờ Hindustan Times đã đăng tải hình ảnh này lên trang nhất với tiêu đề "Thủ đô tan chảy".

Cơ quan khí tượng Ấn Độ đã phải ban hành cảnh báo tình trạng nguy cấp tại nhiều bang ở quốc gia này khi nhiệt độ được dự báo trong vài ngày tới có thể lên tới 45 độ C. 

Theo số liệu mới nhất, hơn 1.100 người đã thiệt mạng do nắng nóng kéo dài tại Ấn Độ. Khu vực phải hứng chịu hậu quả nặng nề nhất trong đợt nắng nóng này là bang Andhra Pradesh, nơi 852 người đã thiệt mạng. Trong khi đó, bang Telangana cũng phải chứng kiến 266 người chết. Ngoài ra có ít nhất 24 người khác chết vì nóng ở Tây Bengal và Orissa. 

Những hình ảnh được ghi nhận trong đợt nắng nóng vừa qua tại Ấn Độ:

Hồ cạn nước do trời nắng nóng kéo dài.


Chú voi già được đằm mình dưới nước.


Những người lao động ở New Delhi, Ấn Độ tranh thủ chợp mắt dưới trời nắng nóng khắc nghiệt.


 Những giấc ngủ nhọc nhằn.


 Phụ nữ Ấn Độ che chắn kín mít dưới trời nắng.


Những hình ảnh không khó bắt gặp trong những ngày qua.


 Một người đàn ông đang tắm cho chú dê để giải nhiệt ở Telangana.


Người lao động tranh thủ nghỉ trưa khi nhiệt độ ngoài trời tăng cao ở Ahmedabad.


 Một người đàn ông tắm dưới dòng nước mát bên cạnh đường tàu ở Allahabad.



 Nhiều người cố gắng tìm kiếm bóng râm để tránh nắng.


Một tài xế tranh thủ nghỉ ngơi do quá mệt mỏi khi nhiệt độ ngoài trời đạt 45 độ C ở Hyderabad.


 Người đàn ông lau vội những giọt mồ hôi trong lúc nghỉ trưa ở New Delhi.


 Người dân tưới nước mát lên người.

Được tắm mát là cách giải nhiệt tốt nhất tại Ấn Độ trong những ngày qua.

Các cô gái thích thú khi được tắm dưới dòng nước mát ở công viên nước Delhi Rides, Kalindi Kunj, New Delhi. 

(Tổng hợp)