Chùm ảnh: Khu ổ chuột trên mặt nước lớn nhất thế giới

Đình Đình, Theo Trí Thức Trẻ 21:49 29/02/2016

Makoko là một ngôi làng nghèo ở thủ đô Lagos của Nigeria. Nơi đây là một vùng đất khá nguy hiểm và gần như khép kín, các du khách muốn tới thăm ngôi làng này nếu muốn được an toàn thì buộc phải có người bản địa đi kèm để hướng dẫn, chỉ đường.

Điều đặc biệt khiến Makoko không "đụng hàng" với bất kỳ khu ổ chuột nào khác trên thế giới là toàn bộ người dân trong làng đều sinh sống trên mặt nước. Tiền thân của Makoko là một ngôi làng đánh cá được thành lập từ thế kỷ XVIII.

Chùm ảnh: Khu ổ chuột trên mặt nước lớn nhất thế giới - Ảnh 1.

 Ngôi làng được xây dựng trên bờ đầm phá Lagos.

Ngôi làng này nằm rất gần với Ykoki, trung tâm thương mại của thành phố Lagos, tuy nhiên chính phủ Nigeria lại không công nhận tính hợp pháp của Makoko và cũng không cung cấp các dịch vụ điện, nước, hệ thống thoát nước, trường học và bệnh viện cho người dân nơi đây.

Người dân Makoko sống trong những ngôi nhà gỗ xiêu vẹo được dựng lên trên mặt nước, họ di chuyển bằng thuyền hoặc đến nhà nhau thông qua những cây cầu gỗ đơn sơ. Các cư dân ở đây sinh sống chủ yếu bằng nghề đánh bắt cá và chế biến gỗ, vì mức thu nhập thấp nên cuộc sống của họ vô cùng khó khăn.

Chùm ảnh: Khu ổ chuột trên mặt nước lớn nhất thế giới - Ảnh 2.

Ngôi làng này nằm rất gần với Ykoki, trung tâm thương mại của thành phố Lagos, tuy nhiên chính phủ Nigeria lại không công nhận tính hợp pháp của nó.

Tỷ lệ gia tăng dân số của Makoko khá cao, các hộ gia đình thường rất đông con, trong khi nhà cửa lại chật chột và môi trường rất không lý tưởng. Thậm chí tại một số căn nhà, có tới 14 đứa trẻ cùng chen chúc sống trong một không gian nhỏ bé.

Tại Makoko, bạn sẽ không thể tìm được bất kỳ hệ thống thoát nước nào, người dân ở đây sẽ xả chất thải trực tiếp xuống nước. Thế nhưng sau đó, người ta lại bắt gặp rất nhiều hình ảnh những đứa trẻ ở Makoko hồn nhiên bơi lội trong dòng nước chảy ngay bên dưới nhà mình.

Dòng nước đen ngòm bốc mùi hôi thối là nơi giúp người dân Makoko sinh tồn bằng nghề đánh cá, tuy nhiên đó cũng chính là nguồn gốc của nhiều căn bệnh nguy hiểm đe dọa các cư dân nơi đây.

Chùm ảnh: Khu ổ chuột trên mặt nước lớn nhất thế giới - Ảnh 3.

 Makoko được coi là khu ổ chuột trên mặt nước lớn nhất thế giới.

An ninh ở khu vực này khá rối ren vì chủ yếu là do người dân tự quản, một số nhóm thanh niên trai tráng còn đứng ra "bảo vệ lãnh thổ" bằng bạo lực khiến cho Makoko trở thành một vùng đất kém an toàn đối với khách du lịch.

Người dân tại đây tỏ ra rất đề phòng những nhà báo và nhiếp ảnh gia tới ngôi làng của mình để thực hiện phóng sự. Họ chưa từng nhận được bất cứ lợi nhuận nào từ những người lạ mặt đến ghi hình về mình, bên cạnh đó, việc công khai cuộc sống ở đây sẽ khiến cho chính phủ Nigeria phải cảm thấy xấu hổ. Các cư dân Makoko hiện đang nơm nớp lo sợ không biết tới khi nào chính quyền sẽ san bằng ngôi làng của mình để xây dựng nhà ở cho giới nhà giàu.

Chùm ảnh: Khu ổ chuột trên mặt nước lớn nhất thế giới - Ảnh 4.

Chùm ảnh: Khu ổ chuột trên mặt nước lớn nhất thế giới - Ảnh 5.

 Trong khi Lagos đã trở thành một trong những trung tâm kinh tế của Nigeria và là thành phố lớn nhất của châu Phi với hơn 20 triệu cư dân sinh sống thì dân số của Makoko là khoảng 100.000 người.

Chùm ảnh: Khu ổ chuột trên mặt nước lớn nhất thế giới - Ảnh 6.

Chùm ảnh: Khu ổ chuột trên mặt nước lớn nhất thế giới - Ảnh 7.

Chùm ảnh: Khu ổ chuột trên mặt nước lớn nhất thế giới - Ảnh 8.

 Người dân Makoko di chuyển bằng thuyền hoặc những chiếc cầu gỗ đơn sơ đến mức thảm hại.

Chùm ảnh: Khu ổ chuột trên mặt nước lớn nhất thế giới - Ảnh 9.

Chùm ảnh: Khu ổ chuột trên mặt nước lớn nhất thế giới - Ảnh 10.

Chùm ảnh: Khu ổ chuột trên mặt nước lớn nhất thế giới - Ảnh 11.

 Tỷ lệ gia tăng dân số của Makoko khá cao, các hộ gia đình thường rất đông con, trong khi nhà cửa lại chật chột và môi trường rất không lý tưởng.

Chùm ảnh: Khu ổ chuột trên mặt nước lớn nhất thế giới - Ảnh 12.

Chùm ảnh: Khu ổ chuột trên mặt nước lớn nhất thế giới - Ảnh 13.

Chùm ảnh: Khu ổ chuột trên mặt nước lớn nhất thế giới - Ảnh 14.

 Cuộc sống của các gia đình ở đây khá khó khăn vì mức thu nhập ít ỏi nhưng nhà nào cũng rất đông con.

Chùm ảnh: Khu ổ chuột trên mặt nước lớn nhất thế giới - Ảnh 15.

Chùm ảnh: Khu ổ chuột trên mặt nước lớn nhất thế giới - Ảnh 16.

Chùm ảnh: Khu ổ chuột trên mặt nước lớn nhất thế giới - Ảnh 17.

 Người dân Makoko đang nơm nớp lo sợ không biết tới khi nào chính quyền sẽ san bằng ngôi làng của mình để xây dựng nhà ở cho giới nhà giàu.