Chính phủ và nhân dân Hàn Quốc dốc toàn lực cho kỳ thi đại học khắc nghiệt

Lương Hồng Phúc, Đình Đình, Theo Trí Thức Trẻ 09:47 12/11/2015

Các thí sinh Hàn Quốc đã bắt đầu cuộc thi vào lúc 8:40 sáng 12/11 và sẽ kết thúc vào lúc 5 giờ chiều.

Hơn 630.000 thí sinh sẽ bước vào kì thi Đại học CSAT đầy cam go trong ngày hôm nay 12/11. Để phục vụ cho kì thi, chính phủ Hàn Quốc đã đưa ra nhiều biện pháp điều khiển giao thông và giảm thiểu tiếng ồn trên toàn bộ các điểm thi.

Được biết bài thi giấy của các thí sinh chủ yếu là các câu hỏi trắc nghiệm, bao gồm 5 môn: Ngữ văn, toán, tiếng Anh, khoa học tự nhiên xã hội và Ngoại ngữ 2. Cuộc thi chính thức bắt đầu vào lúc 8:40 sáng, kéo dài tới 5 giờ chiều và có nghỉ trưa để thí sinh ăn uống, nghỉ ngơi lấy lại sức. 

article-371300a4-69f3-4ebd-b937-0a824ecad8c8-6UJiVVTBYHSK2-937_634x428-f47b5
Các học sinh cuối cấp Hàn Quốc chính thức bắt đầu "cuộc chiến sinh tử" ngày hôm nay.

Số thí sinh dự thi năm nay là 631.187 em, ít hơn 10.000 so với năm 2014. Tổng cộng có 1.212 điểm thi trên toàn quốc. 

Trước kỳ thi khó khăn, toàn đất nước Hàn Quốc đều dốc hết sức để hỗ trợ và ủng hộ các em học sinh đang gánh trên vai niềm kỳ vọng của cả gia đình. Giới chức Hàn Quốc cũng đưa ra nhiều biện pháp hỗ trợ để giúp cho kỳ thi diễn ra thuận lợi.

Hòa chung nhịp chiến đấu của các học sinh, nhiều công sở nhà nước và sàn chứng khoán được lùi giờ mở cửa xuống muộn hơn bình thường 1 tiếng để tránh ùn tắc khi các thí sinh đi thi. Cảnh sát cũng được huy động để chở học sinh đến điểm thi và hỗ trợ các em gặp sự cố. Dịch vụ vận tải công cộng như xe buýt, tàu điện ngầm cũng được lệnh phải kéo dài thời gian hoạt động cao điểm thêm 2 tiếng đồng hồ để phục vụ hơn nửa triệu thí sinh. 

Nhằm giảm thiếu tiếng ồn ảnh hưởng không tốt tới phần thi nghe của môn ngoại ngữ, các chuyến bay diễn ra trong khoảng thời gian thí sinh thi nghe từ 1h5' đến 1h40' sẽ bị hoãn hoặc hủy. Các phương tiện tham gia giao thông quanh khu vực có trường thi cũng được khuyến cáo đi chậm và hạn chế bấm còi.

Sau kỳ thi đầy áp lực, các sĩ tử Hàn Quốc sẽ phải trải qua quá trình chờ đợi kết quả cũng căng thẳng không kém. Đáp án của kỳ thi sẽ được Bộ Giáo dục nước này công bố vào ngày 23/11, còn kết quả thì phải đợi đến ngày 2/12.

Kỳ thi Đại học tại Hàn Quốc được xem như một chiến trường khốc liệt, vì người dân ở đây coi việc vào đại học là chìa khóa dẫn tới cánh cửa sự nghiệp trong tương lai cũng như triển vọng hôn nhân. Áp lực khủng khiếp từ học tập và công việc khiến cho Hàn Quốc trở thành đất nước có tỷ lệ tự tử cao nhất trong số các nước thuộc Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD.

Từ năm 1993 cho tới nay, kì thi Đại học CSAT hàng năm tại Hàn Quốc luôn được coi là một trong những sự kiện quan trong bậc nhất tại xứ Kim Chi. Đây là kỳ thi vô cùng quan trọng, ảnh hưởng không chỉ tới nghề nghiệp mà còn cả những vấn đề hôn nhân của các em trong tương lai. Chính vì tính chất của cuộc thi, cùng với đó là sự kỳ vọng cực lớn từ gia đình và người thân, nhiều người đã không chịu nổi áp lực và chọn biện pháp gian lận và quay cóp.

Theo số liệu của Bộ Giáo dục Hàn Quốc cho biết, tỉ lệ gian lận thi cử đã gia tăng đáng kể. Vào năm 2011, có 97 trường hợp gian lận nhưng tới năm 2015 đã có tới 209 trường hợp gian lận. Tổng cộng trong 4 năm vừa qua, đã có tổng cộng 818 trường hợp vi phạm quy chế thi trong cuộc thi Đại học quan trọng nhất của người Hàn Quốc.

2-442b2
Cả đất nước Hàn Quốc đều dốc toàn lực để đảm bảo kỳ thi đại học diễn ra thuận lợi.