Chính phủ Indonesia dự tính dùng... cá sấu để canh giữ tử tù

Lương Hồng Phúc, Theo Trí Thức Trẻ 16:29 10/11/2015

Cục chống ma túy Indonesia đang lên kế hoạch xây một nhà tù dành riêng cho tội phạm ma túy trên đảo với quản ngục là những con cá sấu khát máu.

Cục phòng chống ma túy Indonesia vừa thông báo có thể sẽ xây một nhà tù biệt giam trên đảo với lính canh là lũ cá sấu hung dữ để ngăn tử tù ma túy trốn khỏi nơi giam giữ. 

Theo ông Budi Waseso, trưởng đội phòng chống ma túy cho biết, họ sẽ tìm về cho nhà giam đặc biệt này những giống cá sấu khôn ngoan nhất, khát máu nhất để làm lính canh. Bởi theo ông, sử dụng cá sấu sẽ tốt hơn người bảo vệ bình thường do loài vật này không biết nhận hối lộ là gì, và đối tượng buôn ma túy thì chẳng thiếu tiền để được thoát khỏi tù.

gettyimages-147645213-19bea
Tội phạm ma túy sẽ được giam giữ riêng biệt dưới sự giám sát của cá sấu.

Kế hoạch của Indonesia vẫn đang chỉ ở những bước đầu tiên, hiện chính phủ vẫn chưa quyết định được nơi xây nhà tù hay ngày bắt đầu đưa trại giam kinh dị này vào hoạt động, và vẫn phải làm việc với Bộ Tư pháp. Quốc gia Đông Nam Á hiện đang sở hữu nhiều đạo luật chống ma túy khắt khe nhất trên thế giới, có thể kể đến việc xử bắn người buôn ma túy, hoặc mới đây nhất đã xử tử 7 tội phạm buôn ma túy quốc tế vào tháng 4 đầu năm.

Tuy nhiên trái với những đạo luật khắt khe này, hệ thống nhà tù của Indonesia đang bị lũng đoạn nghiêm trọng, kể cả quản ngục và tội nhân đều liên tục bị bắt do có liên quan đến buôn bán ma túy. Theo đại diện cục chống ma túy, tội phạm ma túy nên được giam giữ riêng để tránh lẫn lộn với các loại tội pháp khác, ngăn ngừa việc chúng sẽ lôi kéo bạn tù vào băng đảng của mình. 
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày