Chile: Rùng mình trước hình ảnh núi lửa bất ngờ phun trào sau 40 năm

, Theo Trí Thức Trẻ 12:32 23/04/2015

Vào khoảng 6h ngày 23/4 theo giờ địa phương, ngọn núi lửa Calbuco nằm ở khu vực phía Nam Chile đã bất ngờ hoạt động sau 40 năm ngủ yên tạo ra những lớp tro bụi khổng lồ.

Ngay sau khi núi lửa bất ngờ phun trào, Văn phòng khẩn cấp quốc gia Chile đã ban hành báo động đỏ và yêu cầu người dân di tản khỏi khu vực bán kính 20km xung quanh khu vực núi lửa. 

Ông Trevor Moffat, 1 người dân sống ở Ensenada, cách khu vực núi lửa 10km cho biết ông không nhận được bất kỳ cảnh báo nào trước khi núi lửa phun trào.

Núi lửa Calbuco được nhận xét là 1 trong 3 núi lửa hoạt động nguy hiểm nhất tại Chile, tuy nhiên, nó lại không hề được theo dõi sát sao trước khi phun trào vào ngày hôm nay.

Khoảng 1.500 người dân ở  thành phố Puerto Montt đã phải sơ tán tới thành phố Ensenada sau khi ngọn núi thức giấc sau nhiều thập kỷ ngủ yên.


Đứng từ khu vực cách xa ngọn núi lửa khoảng 160km, người dân vẫn có thể nhìn thấy những lớp tro bụi khổng lồ trên bầu trời.

Trước đó, lần cuối cùng ngọn núi lửa Calbuco hoạt động là vào năm 1972, tức là cách đây hơn 40 năm.

Nằm trên vành đai lửa Thái Bình Dương, Chile có chuỗi núi lửa dài thứ hai trên thế giới, sau Indonesia. Trong số đó, khoảng 500 ngọn núi lửa có khả năng đang hoạt động. 



Tháng Ba vừa qua, ngọn núi lửa Villarrica, nằm ở phía Nam Chile cũng hoạt động tạo ra 1 lượng lớn khói bụi và dung nham nhưng rất nhanh chóng ngủ yên sau đó.

(Ảnh: EAP, Reuters, AFP )