Chàng trai chôn sống bạn gái 14 tuổi đang mang thai gây chấn động Argentina

, Theo Trí Thức Trẻ 13:58 05/06/2015

Vụ giết người dã man mà nạn nhân là 1 cô bé mới 14 tuổi và thủ phạm chính là người bạn trai 16 tuổi đến từ Rufino, Santa Fe đang gây rúng động dư luận Argentina.

Nạn nhân trong vụ án mạng được xác định là Chiara Paez, một cô bé 14 tuổi đến từ Rufino, Santa Fe, Argentina. Chiara được nhận xét là 1 cô bé xinh xắn, đáng yêu và luôn thân thiết, gần gũi với các thành viên trong gia đình. Trên trang Instagram và Facebook cá nhân, Chiara thường đăng tải những bức ảnh về cuộc sống sôi động, tràn đầy yêu thương của mình bên những người thân yêu.

Chiara là 1 cô bé đáng yêu, xinh xắn.

Cô bé thường xuyên đăng tải những bức ảnh đáng yêu bên người thân yêu.

Tại trường học, Chiara cũng được nhiều bạn bè biết đến và yêu quý. Cô bé rất tích cực tham gia các hoạt động tập thể và là 1 thành viên xuất sắc của đội khúc côn cầu trong trường.

Vào một ngày đầu tháng 5, Chiara bỗng nhiên mất tích. Rất nhiều người, trong đó có cả Manuel Mansilla, bạn trai của Chiara, đã tham gia tìm kiếm cô nữ sinh mất tích. Được biết, Chiara và Manuel cùng học chung 1 trường và đã hẹn hò được khoảng 2 tháng.

Chiara cùng đội khúc côn cầu của trường.

Sau 3 ngày liên tục tìm kiếm, cuối cùng, mọi người đã phát hiện ra thi thể của Chiara trong sân nhà của Manuel. Khi đó, Chiara được xác định là đã mang bầu 8 tuần và cô bé đã bị đánh đập dã man trước khi bị chôn sống.

Sau khi điều tra, cảnh sát phát hiện chính Manuel là thủ phạm đã giết chết người bạn gái 14 tuổi do 2 người đã có cuộc tranh cãi gay gắt về việc nạo phá thai. Tại cơ quan cảnh sát, Manuel đã thừa nhận mọi tội ác mà mình gây ra. Mặc dù vậy, cơ quan chức năng vẫn tỏ ra nghi ngờ liệu rằng Manuel có thể một mình thực hiện toàn bộ hành vi tội ác đó? Chính vì vậy, cảnh sát đã tiến hành bắt giữ luôn cha mẹ của Manuel nhằm phục vụ cho quá trình điều tra.

Nhiều người phẫn nộ trước vụ án mạng của Chiara.

Câu chuyện về cái chết tức tưởi của Chiara đã khiến gia đình, bạn bè và toàn thể người dân Argentina vô cùng phẫn nộ. Trên Instagram, nhiều người đã cùng tham gia chiến dịch kêu gọi chính phủ Argentina có những biện pháp nhằm ngăn chặn tình trạng bạo lực đang ngày một nghiêm trọng tại Argentina. 


Khoảng 200.000 người Argentina đã cùng nhau kêu gọi chính phủ có những biện pháp cứng rắn và kịp thời nhằm bảo vệ phụ nữ.

Không chỉ vậy, vào ngày thứ Tư vừa qua (3/6), khoảng 200.000 người Argentina còn cùng nhau tụ tập bên ngoài quảng trường của tòa nhà quốc hội ở Buenos Aires để yêu cầu chính phủ có những luật lệ nghiêm khắc hơn nhằm bảo vệ phụ nữ. 

(Nguồn: Buzzfeed)