Cha của bé mắc kẹt trong toilet tiến hành xét nghiệm ADN

Trang Đỗ (Theo Globalpost), Theo Trí Thức Trẻ 15:53 31/05/2013

Người đàn ông được cho là bố của cậu bé mắc kẹt trong toilet cho biết sẽ sẵn sàng nuôi nấng con nếu như họ có quan hệ huyết thống thực sự.

Cảnh sát địa phương phát biểu trên tờ Global Times rằng cậu bé bị mắc kẹt trong đường ống nước thải ở tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc vừa qua cùng người đàn ông được cho là cha đẻ của cậu đã tiến hành xét nghiệm ADN để xác định quan hệ huyết thống.

Cha của bé mắc kẹt trong toilet tiến hành xét nghiệm ADN 1

Ông Xiang Jiangsong, một cảnh sát đến từ tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc cho biết "Sau khi điều tra kỹ lưỡng, chúng tôi chắc chắn đã tìm ra cha ruột của đứa trẻ. Ngay lúc này, họ đang cùng tiến hành xét nghiệm ADN. Người đàn ông đó cho biết sẽ sẵn sàng nuôi nấng đứa bé nếu như 2 người có quan hệ huyết thống thật sự."

Tuy nhiên, ông Xiang không cung cấp tên hay ngày công bố kết quả xét nghiệm ADN của cậu bé cùng người đàn ông kia.

Theo tin tức từ tờ Chinanews, người đàn ông này hiện 25 tuổi và vẫn còn độc thân. 6 tháng trước, anh ta đã chia tay với người yêu, cũng chính là mẹ của cậu bé mắc kẹt trong ống nước thải. Tuy nhiên, anh này hoàn toàn không biết chuyện người yêu cũ có thai. 

Vào tối ngày thứ Tư vừa qua, sau khi được các bác sỹ chăm sóc tận tình, cậu bé đã được trở về nhà cùng với ông bà. Ông bà cậu bé đã một mực từ chối mọi cuộc phỏng vấn bởi họ muốn mọi người "đừng quan tâm quá nhiều tới cậu bé" cũng như để cậu bé "có thể lớn lên trong môi trường yên bình".