Cặp đôi trẻ cùng xin nghỉ việc để có thời gian đi chụp ảnh cưới vòng quanh Trung Quốc

Đình Đình, Theo Trí Thức Trẻ 09:46 02/04/2016

Một cặp đôi trẻ ở Trùng Khánh, Trung Quốc đã khiến bao người phải trầm trồ, ngưỡng mộ khi quyết định nghỉ việc để đi chụp ảnh cưới vòng quanh đất nước với đủ loại trang phục của 56 dân tộc.

Đã bao giờ bạn xem đám cưới của người ta và mơ mộng về một đám cưới không cầu kỳ hoa mỹ, không có những thủ tục rườm rà mà chỉ thuộc về riêng 2 người? Cặp đôi trẻ người Trung Quốc dưới đây chính là ví dụ điển hình cho một đám cưới như trong tiểu thuyết mà biết bao người đang theo đuổi.

Cặp đôi trẻ cùng xin nghỉ việc để có thời gian đi chụp ảnh cưới vòng quanh Trung Quốc - Ảnh 1.

 Cặp đôi trẻ hạnh phúc rạng ngời khi ở bên nhau.

Cô gái 9X Cơ Ngọc Đình (còn gọi là Tiểu Cơ), người Hà Nam và chàng trai Hà Đào (hay còn gọi là Tam Thú), người Sơn Đông cùng tốt nghiệp trường Đại học Bưu điện Trùng Khánh vào năm 2013, sau đó cùng lưu lại Trùng Khánh làm việc. Trong 3 năm qua, họ hết sức chăm chỉ làm việc và luôn dành cho nhau tình yêu say đắm như thuở ban đầu.

Ngày 10/8/2015, thể theo nguyện vọng của gia đình 2 bên, Tiểu Cơ và Tam Thú đã đến Cục dân chính đăng ký kết hôn. Tuy nhiên, họ không muốn tổ chức nghi thức linh đình như bao người khác, mà chỉ muốn lưu lại những khoảnh khắc tuyệt vời về một "đám cưới không đụng hàng" chỉ dành riêng cho 2 người.

Chính vì vậy, ngày 25/9, cả 2 người đã đồng thời xin nghỉ việc để bắt đầu cuộc hành trình chỉ thuộc về họ. Tiểu Cơ và Tam thú dự định sẽ đi du lịch vòng quanh Trung Quốc trong vòng 1 năm, đi tìm hiểu về 56 dân tộc sống trên đất nước mình, đồng thời thực hiện bộ ảnh cưới có 1 không 2 trong trang phục của tất cả những dân tộc ấy.

Cặp đôi trẻ cùng xin nghỉ việc để có thời gian đi chụp ảnh cưới vòng quanh Trung Quốc - Ảnh 2.

 Họ đã tổ chức cho riêng mình một đám cưới vô cùng đặc biệt.

Không mở tiệc rượu, cũng chẳng có nhẫn cưới, nhưng Tiểu Cơ vẫn cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Cô cho biết, họ gặp nhau lần đầu trên đường "đi phượt" tới Tây Tạng, vì vậy, "đám cưới trên đường đi" lần này giống như đang viết tiếp những bước đi trên con đường dẫn tới hạnh phúc của họ.

Thay vì đeo nhẫn cưới, Tiểu Cơ lại rạng rỡ khoe hình xăm trên ngón tay mình. Cô gái trẻ tiết lộ, trên ngón tay của Tam Thú là hình chiếc ô, còn trên ngón tay cô là hình mặt cười, đó chính là phương châm sống của cặp đôi trẻ: "Anh sẽ là chiếc ô che chắn hết mọi phong ba bão táp, còn em chỉ việc đứng dưới đó nở nụ cười ngây ngô là đủ rồi."

Cặp đôi trẻ cùng xin nghỉ việc để có thời gian đi chụp ảnh cưới vòng quanh Trung Quốc - Ảnh 3.

Cặp đôi trẻ cùng xin nghỉ việc để có thời gian đi chụp ảnh cưới vòng quanh Trung Quốc - Ảnh 4.

Cặp đôi trẻ cùng xin nghỉ việc để có thời gian đi chụp ảnh cưới vòng quanh Trung Quốc - Ảnh 5.

 Cả hai đã cùng xin nghỉ việc để có thời gian thực hiện bộ ảnh cưới trong trang phục của 56 dân tộc ở Trung Quốc.

Cặp đôi trẻ cùng xin nghỉ việc để có thời gian đi chụp ảnh cưới vòng quanh Trung Quốc - Ảnh 6.

Cặp đôi trẻ cùng xin nghỉ việc để có thời gian đi chụp ảnh cưới vòng quanh Trung Quốc - Ảnh 7.

Cặp đôi trẻ cùng xin nghỉ việc để có thời gian đi chụp ảnh cưới vòng quanh Trung Quốc - Ảnh 8.

 Không muốn tổ chức nghi thức linh đình như bao người khác, họ chỉ muốn lưu lại những khoảnh khắc tuyệt vời chỉ dành riêng cho 2 người.

Cặp đôi trẻ cùng xin nghỉ việc để có thời gian đi chụp ảnh cưới vòng quanh Trung Quốc - Ảnh 9.

Cặp đôi trẻ cùng xin nghỉ việc để có thời gian đi chụp ảnh cưới vòng quanh Trung Quốc - Ảnh 10.

Cặp đôi trẻ cùng xin nghỉ việc để có thời gian đi chụp ảnh cưới vòng quanh Trung Quốc - Ảnh 11.

 Không mở tiệc rượu, cũng chẳng có nhẫn cưới, nhưng Tiểu Cơ vẫn cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

Cặp đôi trẻ cùng xin nghỉ việc để có thời gian đi chụp ảnh cưới vòng quanh Trung Quốc - Ảnh 12.

Cặp đôi trẻ cùng xin nghỉ việc để có thời gian đi chụp ảnh cưới vòng quanh Trung Quốc - Ảnh 13.

Cặp đôi trẻ cùng xin nghỉ việc để có thời gian đi chụp ảnh cưới vòng quanh Trung Quốc - Ảnh 14.

 "Anh sẽ là chiếc ô che chắn hết mọi phong ba bão táp, còn em chỉ việc đứng dưới đó nở nụ cười ngây ngô là đủ rồi."