Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ trấn áp đoàn diễu hành LGBT bằng hơi cay và vòi rồng

Hoàng Ân, Theo Trí Thức Trẻ 02:50 29/06/2015

Trong buổi diễu hành thường niên lần thứ 13 của cộng đồng LGBT Thổ Nhĩ Kỳ diễn ra vào hôm nay (29/06), đoàn người đã bị cảnh sát Istanbul trấn áp bằng các vũ khí chuyên dụng chống bạo động.

Theo Reuters đưa tin, đoàn diễn hành "đồng tính kiêu hãnh - Gay pride" của cộng đồng LGBT Thổ Nhĩ Kỳ đã bị đàn áp bằng súng bắn đạn cao su, vòi rồng cứu hỏa, bom hơi ngạt và bình xịt hơi cay. Không chỉ dừng lại ở đó, sở cảnh sát Istanbul đã huy động máy bay phản lực xả nước thẳng xuống đám đông.

2 cô gái trong đoàn diễn hành bị xịt bằng vòi rồng.

Sau khi trận đàn áp diễn ra chỉ một thời gian ngắn, đám đông hàng ngàn người đã bỏ chạy thoát thân, đây là lần đầu tiên trong 13 năm trở lại đây cuộc diễu hành Gay pride của Thổ Nhĩ Kỳ kết thúc trong sự hỗn loạn kinh hoàng như thế này.

Theo thông tin từ sở cảnh sát thành phố Istanbul, thì đoàn diễu hành gồm khoảng 2000 người này đã tới quảng trường Taksim để tụ tập, tuy vậy, cuộc diễu hành năm nay lại trùng với tháng Ramadan truyền thống của cộng đồng Hồi giáo Thổ Nhĩ Kỳ, chính vì vậy nên những xô xát đã xảy ra giữa những người Hồi giáo bảo thủ và cộng đồng LGBT nước này.

Cảnh sát Instanbul đã có mặt để yêu cầu đám đông giải tán nhưng đoàn diễu hành LGBT không làm theo và có sự kháng cự, nên các đội cảnh sát chống bạo động đã buộc phải ra tay trấn áp để giải tỏa đường phố, đặc biệt là khu quảng trường nhạy cảm Taksim.

Một số hình ảnh trong vụ trấn áp đoàn diễu hành LGBT tại thành phố Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ: