Cảnh sát ném bé 7 tháng tuổi nứt sọ

Trang Đỗ (Theo AFP), Theo Trí Thức Trẻ 11:29 19/08/2013

Dư luận Trung Quốc đang vô cùng phẫn nộ khi 1 viên cảnh sát say xỉn đã giằng cô bé 7 tháng tuổi khỏi tay cha rồi ném bé xuống đất, khiến bé bị nứt sọ.

Ngày 18/8, AFP đưa tin giới chức Trung Quốc đang điều tra vụ việc một cảnh sát giằng cô bé 7 tháng tuổi từ tay cha mẹ rồi ném mạnh xuống đất, khiến bé bị nứt sọ.

Cảnh sát ném bé 7 tháng tuổi nứt sọ 1

Trước đó, vào buổi tối ngày 20/7, Guo Zengxi, viên cảnh sát đến từ thành phố Lâm Châu, tỉnh Hà Nam đang trên đường tới quán karaoke sau khi uống rượu cùng bạn bè thì nhìn thấy cặp vợ chồng đang bế con gái trên tay. Sau khi cá cược cùng bạn bè xem cô bé có phải là búp bê hay không, viên cảnh sát này đã chạm vào mặt rồi giằng cô bé từ tay cha mẹ và ném mạnh cô bé xuống đường.

Cô bé đáng thương có tên Yueyue đã được đưa tới bệnh viện ngay lập tức. Rất may Yueyue đã qua cơn nguy kịch, tuy nhiên cô bé vẫn sẽ được theo dõi thường xuyên để tránh những rủi ro không đáng có.

Sau khi vụ việc xảy ra, cảnh sát Guo đã bị tạm giam 15 ngày, tuy nhiên không phải chịu thêm bất cứ hình phạt nào. Mãi tới khi dư luận biết đến vụ việc và tỏ ra vô cùng phẫn nộ, giới chức địa phương mới quay lại xem xét vụ việc. 

Tháng trước, dư luận Trung Quốc cũng vô cùng bức xúc khi 1 người đàn ông ném cô bé 2 tuổi xuống đất sau khi tranh chấp chỗ đỗ xe với mẹ bé. Vài ngày sau khi vụ việc xảy ra, cô bé đã qua đời.