Cảnh sát Hồng Kông bắt giữ 2 người hôi của trên đường cao tốc

, Theo Trí Thức Trẻ 22:49 26/12/2014

Mới đây, cảnh sát Hồng Kông đã tiến hành bắt giữ 2 người hôi của trên đường cao tốc sau khi họ không chịu giao nộp số tiền khá lớn mà mình nhặt được trong vụ tai nạn ô tô vào ngày 24/12.

Hai đối tượng, 1 người đàn ông 43 tuổi và 1 người phụ nữ 36 tuổi - đã đi taxi qua hiện trường vụ tai nạn trên đường Gloucester vào ngày 24/12. Sau khi thấy tiền văng khắp nơi, 2 người này đã dừng lại để hôi tiền rồi nhanh chóng rời đi. Tuy nhiên, mới đây, họ đã bị cảnh sát bắt giữ ở TP Cửu Long và Tseung Kwan O. 

"Chúng tôi đã tìm thấy số tiền họ cất giấu dưới giường tại nhà họ. Họ cũng đã thừa nhận lấy được số tiền này trên đường Gloucester sau khi rời khỏi taxi. Trong cuộc khám xét này, chúng tôi đã tìm thấy 165.000 đô la Hồng Kông tại nhà người đàn ông, một cuộc điều tra sẽ được tiến hành kỹ lưỡng", cảnh sát Addy Li Chi-kin cho biết trong 1 buổi họp báo.

Cảnh sát Hồng Kông bắt giữ 2 người hôi của trên đường cao tốc 1
Cảnh sát bắt giữ người đàn ông 43 tuổi.

Được biết cả 2 người này là bạn bè của nhau. Trong khi người đàn ông làm nghề kinh doanh tái chế đồ điện tử thì người phụ nữ hoạt động trong lĩnh vực thẩm mỹ.

Chiều 24/12, cảnh sát cho biết 27 người đã trả lại tiền trong vụ “hôi của”, bao gồm 1 người trả 1 triệu HKD và một người khác trả lại 2 triệu HKD. Tổng cộng mới chỉ có 5,69 triệu HKD được thu hồi, trong khi hơn 9 triệu HKD vẫn chưa tìm thấy. Cảnh sát cho biết họ sẽ có những biện pháp nghiêm khắc để xử lý những người cố tình không trả lại số tiền nhặt được trong vụ hôi của này.

Cảnh sát Hồng Kông bắt giữ 2 người hôi của trên đường cao tốc 2

Trước đó, vào giờ ăn trưa ngày 24/12, một vụ tai nạn xảy ra trên đường quốc lộ Gloucester ở trung tâm Hồng Kông khiến chiếc xe chở 525.000.000 đô Hồng Kông, tương đương với 68.250.000 đô la Mỹ (khoảng 1.400 tỉ VNĐ) bật tung, hàng trăm gói giấy bạc bọc tiền rơi ra bên ngoài, các tờ tiền bay tung tóe. Và một cảnh tượng gây shock đã xảy ra khi nhiều người dân ở đây đã tận dụng thời cơ để “hôi của”. Vụ việc đã gây xôn xao dư luận quốc tế nhiều ngày qua.

(Nguồn: SCMP)