Cảnh sát Đức phát hiện manh mối đáng kể tại nhà riêng của cơ phó 4U9525

, Theo Trí Thức Trẻ 09:38 27/03/2015

Sau khi tiến hành lục soát nhà của cơ phó 4U9525, cảnh sát Đức cho biết họ đã phát hiện ra những manh mối "đáng kể". Ngoài ra, cơ phó còn dự định sẽ kết hôn trong năm tới, tuy nhiên, mới đây, anh ta đã chia tay người yêu.

Theo dõi toàn bộ diễn biến vụ máy bay Đức chở theo 150 người rơi tại Pháp ở đây

Cơ quan điều tra đã nhanh chóng tiến hành lục soát căn hộ riêng của cơ phó Andreas Lubitz ở ngoại ô Dusseldorf - người bị cáo buộc đã cố ý lái chiếc máy bay A320 chở theo 150 người đâm xuống dãy núi Alps - và phát hiện ra những "bằng chứng" có thể cho thấy chuyện gì đã thực sự xảy ra. 


Andreas Lubitz đang bị tình nghi đã chủ ý lái máy bay đâm vào núi Alps, khiến toàn bộ 150 người chết.

Ngay sau khi thu giữ những vật dụng này, cảnh sát đã đưa chúng đi kiểm tra, xét nghiệm, tuy nhiên, cảnh sát khẳng định đây không phải thư tuyệt mệnh. 



Cảnh sát đưa những "bằng chứng" quan trọng ra khỏi nhà riêng của cơ phó 4U9525.


Máy tính cá nhân của 
Lubitz cũng đã bị thu giữ.

Ông Markus Niesczery, cảnh sát đến từ Dusseldorf cho biết "Chúng tôi vừa phát hiện ra một số manh mối và tất cả đều đã được đưa đi kiểm tra, xét nghiệm. Chúng tôi không thể nói gì vào lúc này nhưng nó là những bằng chứng quan trọng cho thấy chuyện gì đã xảy ra. Chúng tôi hy vọng nó sẽ đưa ra được một số lời giải thích nào đó".

Cũng trong quá trình tìm hiểu về Lubitz, một người bạn của Lubitz cho biết anh ấy dự định sẽ kết hôn trong năm tới, tuy nhiên, mới đây, 2 người đã chia tay nhau.

Hình ảnh buồng lái của 1 chiếc A320.

(Nguồn: Telegraph)