Cá nhà táng nặng 41 tấn dạt vào bờ biển Trung Quốc

Hương Cherry, Theo Trí Thức Trẻ 09:00 19/03/2016

Mới đây, xác một con cá nhà táng nặng 41 tấn đã trôi dạt vào bờ biển thuộc tỉnh Giang Tô, Trung Quốc.

Sau khi tiến hành khám nghiệm tại hiện trường, tuy chưa thể xác định nguyên nhân chính xác khiến cho loài sinh vật khổng lồ này tử vong. Song nhiều người vẫn cho rằng, con cá nhà táng đã chết do nuốt phải một tấm lưới đánh cá.

Cá nhà táng nặng 41 tấn dạt vào bờ biển Trung Quốc - Ảnh 1.

Xác cá nhà táng khổng lồ được trục vớt ngay sau khi bị trôi dạt vào bờ biển.

Còn theo Bảo tàng Đại Liên thuộc tỉnh Liêu Ninh - nơi tiến hành khám nghiệm tử thi cho cá nhà táng, người ta đã phát hiện một tấm lưới đánh cá dài 8m mắc kẹt tại cổ họng của sinh vật nặng 41 tấn nói trên. Ngoài ra, trong dạ dày của cá nhà táng hoàn toàn không tìm thấy dấu vết của thức ăn cũng như không phát hiện được các vết thương nào khác. Vì vậy, các nhà khoa học tại bảo tàng đã đưa ra kết luận: Cá nhà táng có thể đã chết vì đói.

Đồng thời, xác cá nhà táng khổng lồ sẽ được lưu giữ và bảo quản tại Bảo tàng Đại Liên. Và sau quá trình bảo quản dự kiến kéo dài 5 năm, thì xác cá nhà táng này có thể trở thành mẫu vật cá nhà táng lớn nhất trên thế giới.

Cá nhà táng nặng 41 tấn dạt vào bờ biển Trung Quốc - Ảnh 2.

Một tấm lưới đánh cá dài 8m bị mắc kẹt trong cổ họng loài sinh vật biển nặng 41 tấn này.