Bỏng 90% sau vụ cháy nổ ở công viên nước, cô gái 20 tuổi tử vong

, Theo Trí Thức Trẻ 17:38 29/06/2015

Cô gái 20 tuổi bị bỏng tới 90% cơ thể đã trở thành nạn nhân đầu tiên tử vong sau <a href="http://kenh14.vn/the-gioi/hien-truong-dang-so-trong-vu-chay-no-khien-it-nhat-500-nguoi-bi-thuong-o-cong-vien-nuoc-201506280448477.chn" target="_blank">vụ cháy nổ kinh hoàng</a> khiến ít nhất 500 người bị thương tại công viên nước Bát Tiên, thành phố Tân Bắc, Đài Loan vào ngày 27/6 vừa qua.

Vào ngày hôm nay,  Li Pei-yun, 1 cô gái 20 tuổi đã qua đời tại bệnh viện Chung Shan (thành phố Đài Trung) sau khi bị bỏng tới 90% cơ thể trong bữa tiệc được tổ chức tại công viên nước Bát Tiên, thành phố Tân Bắc, Đài Loan vào ngày 27/6 vừa qua. 


Nhiều nạn nhân bị bong tróc mảng lớn da.

"Các bác sĩ thông báo Lee đã qua đời sau khi mẹ cô đồng ý ngừng chữa trị và tháo máy thở cho con gái mình", 1 đại diện của Sở y tế Đài Trung cho biết. 

Vào giây phút Lee trút hơi thở cuối cùng, rất đông người thân có mặt bên cạnh giường bệnh của cô đã không giấu nổi những giọt nước mắt xót xa, đau đớn. Theo báo cáo, cô là nạn nhân đầu tiên tử vong trong vụ cháy nổ tại công viên nước Bát Tiên. 

Truyền thông địa phương đưa tin em trai 12 tuổi của Lee hiện cũng đang phải điều trị trong bệnh viện khi bị bỏng 80% cơ thể. Do 2 chị em đứng quá gần sân khấu nên cả 2 đều bị lửa trùm lên người, gây bỏng nặng.

Trước đó, vụ cháy nổ tại công viên nước Bát Tiên của thành phố Tân Đài Bắc đã khiến ít nhất 500 người bị thương, trong đó có 202 người đang trong tình trạng nguy kịch. Những hình ảnh được ghi nhận tại hiện trường khiến người xem không khỏi rùng mình về mức độ nghiêm trọng của vụ tai nạn.


Các nhân chứng cho biết cảnh tượng khi đó vô cùng đáng sợ khi nhiều người đang mặc đồ bơi bỗng chốc bị bắt lửa và cháy bỏng toàn cơ thể.

"Khắp nơi đều dính máu của các nạn nhân. Nhiều người phải lao xuống hồ bơi để ngâm mình dưới nước nhằm tránh được sự bỏng rát khắp cơ thể. Nhiều nạn nhân còn bị bong tróc da nghiêm trọng", 1 nhân chứng kể lại.


Một nhân chứng khác lại cho biết "Ngọn lửa bắt đầu bùng lên từ bên trái. Ban đầu, tôi cứ nghĩ đó là hiệu ứng đặc biệt của bữa tiệc nhưng sau đó tôi nhận ra có điều gì đó không ổn. Mọi người lúc đó mới bắt đầu la hét và tháo chạy".

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy nguyên nhân gây nổ và làm bùng phát hỏa hoạn tại công viên nước là do một loại bột dễ cháy, màu vàng, được các nhân viên tại đây tung lên không trung và sử dụng để tạo hiệu ứng đặc biệt. Sau khi được phun lên sân khấu, chất bột này đã phát nổ khi gặp nguồn nhiệt.


Vào thời điểm xảy ra vụ cháy nổ, có khoảng 1.000 người đang có mặt tại công viên nước.


Một số người phải dùng phao để làm cáng khiêng người bị thương.


Chia sẻ về vụ tai nạn này, thị trưởng thành phố Tân Bắc cho biết đây là vụ việc "gây ra số người bị thương tồi tệ nhất ở Tân Đài Bắc".

(Nguồn: AFP)