Bệnh nhân nghèo bị lừa thử thuốc như chuột bạch

Trang Đỗ (Theo Thedailystar), Theo Trí Thức Trẻ 15:25 08/07/2013

Nhiều bệnh nhân nghèo tại Ấn Độ từng bị lừa thử thuốc như "chuột bạch" mà không hề hay biết. Để rồi cuối cùng, chính họ lại là những người phải hứng chịu những tác dụng phụ nguy hiểm của các loại thuốc mới.

5 năm trước, người đàn ông 72 tuổi cho biết ông không thể nhận ra rằng mình sẽ trở thành "chuột bạch" để thử các loại thuốc chưa từng được kiểm định tại bệnh viện Maharaja Yashwantrao.

Bệnh nhân nghèo bị lừa thử thuốc như chuột bạch 1
Ông Niranjan Lal Pathak.

Vào thời điểm đó, ông Niranjan Lal Pathak không thể tin được vào sự may mắn của mình khi một vị bác sỹ đến từ bệnh viện Maharaja Yashwantrao,  Ấn Độ đã đưa ra lời đề nghị chữa trị miễn phí cho căn bệnh tim của ông. Do hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật lại nghiêm trọng nên ông Niranjan Lal Pathak cùng gia đình đã không hề chần chừ chấp nhận lời đề nghị của vị bác sỹ "lương y" này.

Trên tờ AFP, người cháu trai của ông Niranjan Lal Pathak đến từ Indore, thành phố lớn nhất của bang Madhya Pradesh, anh Alok Pathak cho biết "Chúng tôi được thông báo rằng người bác của mình sẽ được chữa trị theo dự án mới đặc biệt. Bác sỹ cho biết chúng tôi sẽ không cần chi trả bất cứ đồng tiền nào. Chỉ có 1 lựa chọn dành cho chúng tôi lúc đó."

Và không ai có thể tưởng tượng được rằng ông Pathak lại trở thành "chuột bạch" để thử nghiệm loại thuốc mới có tên Atopaxar của hãng dược phẩm Nhật Bản Eisai.

Sau một thời gian điều trị bằng loại thuốc này, ông Pathak đã mắc bệnh mất trí. Anh Alok Pathak cho biết "Bác ấy đã không còn nhận ra ai nữa. Cuộc sống của bác ấy dường như đã chấm dứt vậy. Chúng tôi cũng không còn hy vọng rằng bác ấy có thể khỏe mạnh và hạnh phúc trở lại."

Đáp lại thông tin từ phía gia đình nạn nhân, bệnh viện Maharaja Yashwantrao cho rằng chính vị bác sỹ kia đã tiến hành lừa bệnh nhân chứ không hề liên quan gì đến trách nhiệm của bệnh viện. Đồng thời, hãng dược Eisai cũng chưa hề lên tiếng gì về vụ việc này.

Bệnh nhân nghèo bị lừa thử thuốc như chuột bạch 2

Với sự trợ giúp của Tổ chức nhân quyền Swasthya Adhikaar Manch của Ấn Độ, gia đình nạn nhân Niranjan Lal Pathak đã đâm đơn kiện Bệnh viện  Maharaja Yashwantrao cùng hãng dược phẩm Eisai của Nhật Bản.

Ông Pathak chỉ là một trong rất nhiều các trường hợp nghèo khó khác bị lừa "chữa bệnh miễn phí 100%" để rồi tự tay ký vào các bản cam kết thử nghiệm thuốc trái phép mà không hề hay biết mình đang bị lừa làm "chuột bạch" cho các loại thuốc mới. 

Việc thử nghiệm các loại thuốc mới trên người bệnh nhân là quy trình bắt buộc và vô cùng tốn kém và nguy hiểm. Các bệnh viện, công ty nếu muốn được thử nghiệm và công bố các loại thuốc này cần phải chứng minh rằng thuốc sẽ không có tác dụng phụ cho bệnh nhân.

Theo báo cáo của Hiệp hội Công nghiệp Ấn Độ, các thử nghiệm thuốc mới khi được thực hiện tại Ấn Độ luôn tiết kiệm được tới 60% so với các quốc gia phát triển.

Trước đó, Tổ chức phi lợi nhuận Bhopal cho biết hồi năm 2012, 12 bác sỹ tại Ấn Độ cũng đã bị phát hiện lừa các bệnh nhân, gồm cả trẻ em nghèo và những người tàn tật thử thuốc trái phép. Tuy nhiên, sau khi bị phát hiện, mỗi bác sỹ này chỉ bị phạt có 92USD (khoảng gần 2 triệu đồng).