Bé gái 2 tuổi tử vong vì bị cha mẹ cho uống Methadone để không quấy khóc

Nắng Mai, Theo Trí Thức Trẻ 23:36 07/03/2014

Mới đây, một bé gái 2 tuổi người Anh đã tử vong sau khi bị người lớn cho uống thuốc Methadone để không quấy khóc.

Đêm ngày 4/3 vừa qua, bé gái Sophie Jones, sống tại thành phố Blackpool, hạt Lancashire, Anh Quốc đã qua đời tại Bệnh viện Victoria vì suy tim. Được biết, nguyên nhân của cái chết được xác định là do lượng thuốc Methadone quá liều trong cơ thể bé.

Bé gái 2 tuổi tử vong vì bị cha mẹ cho uống Methadone để không quấy khóc 1

Bé gái 2 tuổi tử vong vì bị cha mẹ cho uống Methadone để không quấy khóc 2
Sophie tử vong do bị cho uống nước có pha thuốc Methadone.

Methadone là loại thuốc có tác dụng thay thế heroin, thường được chỉ định cho người nghiện ma túy. Tuy nhiên, trong quá trình khám xét, các chuyên gia độc dược đã phát hiện cặn thuốc Methadone có trong nước uống của Sophie. Cảnh sát cho rằng, thuốc này chắc hẳn phải thuộc sở hữu của một thành viên trong gia đình bé.

Cảnh sát nghi ngờ vì muốn con không quấy khóc nên 1 người phụ nữ 29 tuổi và 1 người đàn ông 41 tuổi đã dùng Mathadone cho con uống, dẫn tới cái chết của Sophie. Vì vậy, hiện 2 người này vẫn đang bị giam giữ để phục vụ công tác điều tra.

Bé gái 2 tuổi tử vong vì bị cha mẹ cho uống Methadone để không quấy khóc 3
Trước cửa nhà tràn ngập hoa và quà tiễn đưa bé gái xấu số.

Những ngày vừa qua, trước cửa nhà của cô bé xấu số, rất nhiều người đã đặt hoa, quà và gấu bông để tưởng niệm bé. Ai cũng không cầm được nước mắt khi biết tin về cái chết thương tâm này.