Bác bỏ thông tin tìm thấy mảnh vỡ máy bay đầy xương người là MH370

Đình Đình, Theo Trí Thức Trẻ 10:49 13/10/2015

Phía hải quân Philippines nghi ngờ thông tin về việc phát hiện mảnh vỡ máy bay nghi là MH370 trong một khu rừng tại Philippines là không đúng sự thật.

Chỉ huy lực lượng hải quân, ông Giovanni Carlo Bacordo cho biết, Philippines đã triển khai lực lượng đến đảo Sugbai, Tawi-Tawi để xác thực vụ việc tìm thấy mảnh vỡ máy bay MH370 tại đây, thế nhưng không một người dân nào trên đảo biết chuyện này.

3-91a43
Chuyến bay mang số hiệu MH370 của Malaysia mất tích một cách vô cùng bí ẩn.

Ông Bacordo cũng thừa nhận hải quân Philippines vẫn chưa kiểm tra toàn bộ hòn đảo lớn này, nhưng họ tỏ ra vô cùng hoài nghi khi bước xác minh thông tin ban đầu đã không mấy khả quan.

Anh Jamil Omar, một kỹ sư âm thanh tại Philippines đã trình báo với cảnh sát Malaysia thông tin cô của mình là bà Siti Kayam lúc đi săn trong rừng đã vô tình phát hiện những mảnh vỡ máy bay kỳ lạ trên đảo Sugbay, thuộc Tawi-Tawi, từ hồi tháng 9. Người phụ nữ này cho biết đã nhìn thấy xương người và một lá cờ Malaysia, làm dấy lên nghi vấn đó rất có thể là chiếc phi cơ mất tích mang số hiệu MH370.

Chuyến bay mang số hiệu MH370 của Malaysia Airlines, chở 239 người bao gồm cả phi hành đoàn đã mất tích vào ngày 8/3 năm ngoái, khi đang trên đường từ Kuala Lumpur đến Bắc Kinh.

Một cuộc tìm kiếm máy bay lớn nhất trong lịch sử đã được mở ra và kéo dài hơn một năm trời, thế nhưng ngoại trừ việc phát hiện phần cánh máy bay, cho đến nay công cuộc tìm kiếm vẫn không đạt được kết quả gì.

Đảo Sugbay cách khá xa đảo Reunion ở phía Tây Ấn Độ Dương, địa điểm đã tìm thấy phần cánh của máy bay MH370. Giữa 2 hòn đảo này có rất nhiều vùng đất ngăn cách, vì vậy, rất khó có khả năng mảnh vỡ của một máy bay gặp nạn ở Philippines trôi dạt tới đảo Reunion.

1-6b07c
Phần cánh của MH370 đã được tìm thấy tại đảo Reunion ở phía Tây Ấn Độ Dương.

2-6b07c
2 hòn đảo Sugbay và Reunion nằm cách nhau khá xa và bị nhiều vùng đất ngăn cách.