Ấn Độ: Hơn 750 người chết vì nắng nóng gần 50 độ C

, Theo Trí Thức Trẻ 11:47 26/05/2015

Thời tiết nắng nóng khắc nghiệt suốt những ngày qua tại Ấn Độ đã khiến hơn 750 người thiệt mạng.


Theo số liệu mới thống kê, ít nhất 750 người đã thiệt mạng do thời tiết nắng nóng khắc nghiệt kéo dài tại nhiều khu vực của Ấn Độ.


Tại Dekhi, nhiệt độ cao nhất được ghi nhận trong những ngày qua đã đạt 43,5 độ C, trong khi đó ở Palam, nhiệt độ đã lên tới 46 độ C và ở Uttar Pradesh, nhiệt độ lên mức 47,7 độ C.


Theo thống kê, khu vực Andhra Pradesh là nơi phải hứng chịu hậu quả nặng nề nhất từ đợt nắng nóng này. Tính từ ngày 13/5 tới nay đã có tới 551 người chết vì nắng nóng. 

Trong khi đó, khoảng 200 người ở Telangana và 36 người ở Odisha và Tây Bengal cũng đã thiệt mạng do thời tiết quá khắc nghiệt.


Cơ quan khí tượng Ấn Độ dự báo tình hình nắng nóng khắc nghiệt sẽ còn tiếp tục diễn ra tại Ấn Độ và đặc biệt là 2 khu vực Andhra Pradesh và Telangana trong những ngày tiếp theo. 


Để giải nhiệt trong những ngày oi bức kỷ lục, người dân Ấn Độ luôn tìm mọi cách để được "tắm mát" mọi lúc mọi nơi.


Giới chức nước này cũng khuyến cáo người dân không nên ra ngoài vào giữa trưa để tránh bị ảnh hưởng bởi nắng nóng.

(Nguồn: NDTV, AFP, Dailymail)