Ấn Độ: Hai tàu lửa trật bánh, 40 người chết

Người Lao Động, Theo 09:30 05/08/2015

Hai tàu lửa của hai Công ty Kamayani Express và Janata Express bị trật bánh cách nhau vài phút ở bang Madhya Pradesh - Ấn Độ đêm 4-8 khiến ít nhất 40 người thiệt mạng, 25 người bị thương và hơn 300 hành khách được sơ tán đến nơi an toàn.

Thảm kịch xảy ra khi hai chiếc tàu băng nhanh qua cây cầu bắc qua sông Machak, cách thủ phủ Bhopal của bang Madhya Pradesh 160 km. 30 hành khách trên tàu của Công ty Kamayani Express thiệt mạng, còn lại 10 nạn nhân trên tàu của Janata Express.

Cây cầu nối giữa 2 trạm Khirkiya và Harda, bị hư hại sau một trận mưa lớn nhưng các công ty đường sắt không hề hay biết, dẫn đến vụ tai nạn thảm khốc.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: NDTV

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: NDTV

Lúc đầu, tàu của Kamayani Express số hiệu 11071 đi từ nhà ga Lokmanya Tilak Terminus ở TP Mumbai đến nhà ga Varanasi Junction bị trật bánh vào khoảng 23 giờ 30 phút (giờ địa phương), trong khi tàu của Janata Express hướng từ TP Jabalpur tới TP Mumbai cũng gặp nạn tại địa điểm này gần như cùng lúc.

Một số giá chuyển hướng tàu bị rơi xuống sông Machak. Phát ngôn viên dịch vụ đường sắt Ấn Độ Anil Saxena cho biết có nước trên đường ray và cây cầu bị ngập.

Ảnh: IBN Live

Ảnh: IBN Live

Lực lượng cảnh sát, y bác sĩ, nhân viên đường sắt và các đoàn tàu cứu trợ được gửi tới hiện trường, giúp sơ tán hơn 300 hành khách và cứu chữa những người bị thương. Theo Bộ trưởng Đường sắt Suresh Prabhu, do mưa lớn nên công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn.