Ám ảnh với video em bé bị mẹ bỏ quên trong xe hơi giữa trời nắng

Hoàng Ân, Theo Trí Thức Trẻ 09:06 19/04/2015

Tuy chỉ là một phim ngắn được dàn dựng lại, nhưng ekip làm phim đã nhắc cho chúng ta nhớ rằng trẻ em mong manh và dễ bị tổn thương như thế nào.

"Một quyết định" là phim ngắn gây xúc động và ám ảnh đến những bậc cha mẹ (Phụ đề: Lương Hồng Phúc)

Phim ngắn "Một quyết định" do hãng phim Mỹ RedCastle sản xuất đã nhận được sự chú ý rất lớn của cộng đồng khi nói đến vấn đề mà các bậc cha mẹ hay gặp phải: để con một mình trong xe hơi giữa trời nắng.


Một cảnh trích trong đoạn phim.


Được dàn dựng bởi đạo diễn tài năng Isaac Barker, đoàn làm phim hy vọng sẽ ngăn ngừa được tình trạng "bỏ quên" con nhỏ trong xe. Đây gần như đã là một vấn nạn ở xã hội phương tây vì theo báo cáo của quỹ trẻ em UNICEF, cứ 10 ngày lại có một em bé trên thế giới tử vong vì bị "say nắng trong xe". Riêng tại Mỹ, từ năm 1998 đến nay đã có 636 trẻ em dưới 7 tuổi chết vì nguyên nhân này, trong đó 31% nạn nhân chưa đầy 1 tuổi.

 
Trẻ em có thể gia tăng thân nhiệt nhanh gấp 5 lần người lớn nên khả năng bị tử vong vì say nắng rất cao, đặc biệt là trong môi trường kín và ngột ngạt như xe hơi.

Sau khi được đăng tải lên Youtube và các mạng xã hội, phim ngắn này đã nhận được sự hưởng ứng đông đảo của cộng đồng với 13,7 triệu lượt xem và 4.000 bình luận. Và tuy đã xuất hiện từ 2 năm trước, nhưng "Một quyết định" luôn được chia sẻ rất nhiều vì những vụ trẻ em chết do say nắng trong xe vẫn xảy ra thường xuyên. Theo sở y tế Mỹ, nhiệt độ trong xe hơi tăng 7 độ C sau mỗi 30 phút phơi nắng, tạo ra một "nhà kính" mini với nhiệt độ rất cao, ngay cả người lớn khỏe mạnh cũng sẽ bị ngất sau tối đa 90 phút bị nhốt hoặc ngủ quên.