8 người chết khi giành giật gạo sau bão Haiyan

Trang Đỗ (Theo Inquirer), Theo Trí Thức Trẻ 14:43 13/11/2013

Ông Rex Estoperez, phát ngôn viên Cơ quan Lương thực Quốc gia Philippines cho biết 8 người dân đã thiệt mạng khi đang cố giành giật đồ ăn trong kho lương thực quốc gia tại tỉnh Leyte.

Ngày hôm nay, phát ngôn viên Cơ quan lương thực quốc gia cho biết ngày hôm qua, cảnh sát và rất nhiều quân lính đã phải khoanh tay đứng nhìn vụ cướp lương thực diễn ra tại kho lương thực quốc gia ở Alangalang, Leyte.

8 người chết khi giành giật gạo sau bão Haiyan 1
Hình ảnh người dân nhận gạo cứu trợ sau siêu bão Haiyan.

Ông cho biết 8 người đã bị bức tường nhà kho đè vào người khi cố gắng chen lấn để cướp gạo trong nhà kho. Hơn 100.000 bao gạo dự trữ đã bị người dân cướp đi.

Ông Estoperez cũng cho biết thêm rằng hiện khu vực này vẫn còn những nhà kho lương thực dự trữ khác để cứu đói cho người dân. Tuy nhiên, ông không cung cấp thông tin chi tiết về địa điểm của các nhà kho nhằm đảm bảo an toàn.

Siêu bão Haiyan tấn công Phiippines vào ngày 8/11 khiến hàng nghìn người thiệt mạng. Ít nhất 800.000 người dân hiện đang bị mất nhà ở và đang trong tình trạng thiếu lương thực, chăm sóc y tế. Chính phủ Philippines đang cố gắng khắc phục hậu quả sau bão. Trong khi đó, rất nhiều quốc gia trên thế giới cũng đang chung tay giúp đỡ Philippines vượt qua thời kỳ khó khăn.