5 bà lão chăm sóc 1.300 con chó hoang trong đêm Giao thừa

, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 22/02/2015

Trong khi Tết là dịp để mọi người đoàn viên cùng gia đình thì 5 cụ bà đến từ Vị Nam (tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc) đã dành thời gian ý nghĩa đó để chăm sóc 1.300 con chó vô chủ.

Theo truyền thông địa phương, các cụ bà đã tình nguyện chăm sóc cho những con chó đáng thương suốt 6 năm qua. Mỗi sáng, các cụ lại phải dậy từ 4h sáng để chuẩn bị khoảng 400kg thức ăn cho những chú chó vô chủ.

Được biết, trại nuôi giữ chó này được cụ bà Wang Yanfang (60 tuổi) thành lập từ năm 2009. Vì cảm thấy những chú chó hoang quá đáng thương nên bà Wang đã quyết định xin giấy phép để được mở trại thu nuôi chó hoang với nguồn hỗ trợ chủ yếu từ những nhà từ thiện.


Với số lượng chó hoang ngày một tăng trong những năm qua, các cụ bà nhân hậu đã hết lòng chăm sóc bất kể khó khăn, vất vả khi bị những con chó hung dữ cắn hay làm bị thương.


Sau khi câu chuyện các cụ bà chăm sóc chó hoang được đăng tải, nhiều người dùng mạng đã bày tỏ sự ngưỡng mộ và lời cảm ơn chân thành tới hành động ý nghĩa của các cụ.


Ai cũng cho rằng nhờ có tấm lòng nhân ái của các cụ mà đàn chó hoang hàng nghìn con mới có được mái ấm và tình thương thực sự.

(Nguồn: CCTV)