2 học sinh chết đuối, đám đông xúm vào đánh chết thầy hiệu trưởng

, Theo Trí Thức Trẻ 14:51 30/06/2015

Đám đông đến từ làng Nirpur, cách Patna 90km về phía Đông Nam, thủ phủ bang Bihar, Ấn Độ đã ra tay đánh chết thầy hiệu trưởng của 1 trường trung học sau khi 2 học sinh của trường bị chết đuối dưới hồ.

Những hình ảnh được truyền hình địa phương đăng tải cho thấy thầy hiệu trưởng của 1 ngôi trường trung học tại làng Nirpur, cách Patna 90km về phía Đông Nam, thủ phủ bang Bihar, Ấn Độ đã bị đám đông người dân dùng gậy đánh chết trước sự chứng kiến của nhiều người. Không chỉ dùng gậy đánh mạnh vào người thầy hiệu trưởng, đám đông còn liên tục giẫm mạnh lên ngực, bụng và tay chân của nạn nhân.


Hình ảnh người dân dùng gậy đánh mạnh vào người thầy hiệu trưởng khiến ông tử vong tại chỗ. Ảnh: AP.

Được biết, nguyên nhân khiến đám đông có những hành động dã man trên là do họ cho rằng thầy hiệu trưởng phải chịu trách nhiệm trước cái chết của 2 học sinh 10, 11 tuổi trong trường. Cụ thể, nhóm người này đã cáo buộc đội ngũ thầy cô giáo trong trường giết và ném xác của 2 đứa trẻ xuống hồ. Tuy nhiên, qua khám nghiệm tử thi, cảnh sát cho biết 2 học sinh đã thiệt mạng do bị đuối nước. 

Sự việc càng trở nên nghiêm trọng khi cảnh sát có mặt tại hiện trường, đám đông thậm chí còn dùng gạch đá ném thẳng về phía lực lượng chức năng khiến 6 cảnh sát bị thương. Sau vụ việc này, một viên cảnh sát trong khu vực đã bị đình chỉ công tác khi không thể ngăn chặn vụ tấn công của dân làng.

Trong thời gian qua, mặc dù lực lượng chức năng đã ra sức ngăn chặn những cuộc xét xử theo lệ làng tuy nhiên tại nhiều khu vực của Ấn Độ, những trường hợp xử tội tự phát vẫn diễn ra thường xuyên.

Vào tháng Ba vừa qua, cảnh sát đã buộc tội 42 người ở Syed Farid Khan, Đông Bắc Nagaland với các tội danh bạo động, đốt phá và tấn công người trái pháp luật sau khi họ ra tay giết chết 1 nghi phạm hiếp dâm.

(Nguồn: Dailymail)