15 học sinh và giáo viên thiệt mạng trên đường đi nghỉ mát

, Theo Pháp luật xã hội 14:06 28/02/2014

Ít nhất 15 học sinh và giáo viên đã thiệt mạng khi một chiếc xe buýt chở học sinh đâm phải một chiếc xe tải 18 bánh ở miền Đông Thái Lan sáng hôm nay (28/2).

Một chiếc xe buýt 2 tầng chở học sinh đi nghỉ mát đã đụng phải chiếc xe tải 18 bánh trên con đường ven biển ở thành phố Nakhon Ratchasima, khiến 15 người thiệt mạng và hơn 30 người khác bị thương.

Ông Anukarn Thammavijarn, cảnh sát trưởng khi vực Nakhon Ratchasima cho biết trong số những người thiệt mạng gồm 13 học sinh có độ tuổi từ 10 đến 15 và 2 giáo viên. 

15 học sinh và giáo viên thiệt mạng trên đường đi nghỉ mát 1
Khu vực xảy ra tai nạn.

Khi tai nạn xảy ra, chiếc xe đang chở 60 học sinh nữ đi nghỉ mát từ trường tới thành phố Pattaya phía Bắc tỉnh Nakhon Ratchasima.

Ông Anukarn Thammavijarn cho rằng rất có thể do trời tối nên tài xế xe buýt đã mất lái, đâm thẳng vào chiếc xe tải 18 bánh phía trước.

Cảnh sát hiện đang truy tìm tài xế chiếc xe buýt sau khi người này bỏ trốn khỏi hiện trường, đồng thời điều tra kỹ nguyên nhân của vụ tai nạn. 

Ông Anukarn Thammavijarn cho hay "Chúng tôi nghi ngờ phanh xe có vấn đề bởi chiếc xe buýt nhìn có vẻ cũ kỹ. Tuy nhiên, chúng tôi không loại trừ khả năng tài xế xe buýt có thể ngủ gật trong khi lái xe."

Trong đoàn xe đi du lịch còn có 1 chiếc xe buýt chở học sinh khác. Rất may mắn, chiếc xe này không bị ảnh hưởng gì trong vụ tai nạn này.

Tai nạn giao thông đường bộ thường xuyên diễn ra tại Thái Lan do tiêu chuẩn an toàn tại quốc gia này khá kém. Năm ngoái, có tới hơn 8.600 người thiệt mạng vì tai nạn giao thông tại quốc gia này.

(Nguồn: Theo AP)