1.39 triệu người Trung Quốc chen nhau đi thi công chức

Lương Hồng Phúc, Theo Trí Thức Trẻ 13:56 30/11/2015

Kỳ thi năm nay thu hút 1.39 triệu người dự thi ứng tuyển vào hơn 27 nghìn vị trí trong bộ máy nhà nước.

Ngày 29/11 vừa qua, khoảng 1.39 triệu người Trung Quốc đã phải chen chúc nhau tham gia kỳ thi công chức hàng năm với hy vọng kiếm được một công việc văn phòng ổn định trong bộ máy nhà nước. 

Theo trang Net Ease, 1.39 triệu người này sẽ phải tranh nhau 27.817 vị trí công chức trong kỳ thi năm nay. Con số này đã tăng 25% so với năm vừa rồi. Sự cạnh tranh trong đợt thi công chức là vô cùng cao, tuy nhiên lại không bằng so với năm ngoái, chỉ khoảng 50 thí sinh tranh nhau 1 vị trí. Trong năm 2014, số thí sinh cạnh tranh là 63 người/1 vị trí.

1-d946d
Kỳ thi năm nay thu hút 1.39 triệu người dự thi. Thí sinh sẽ phải làm bài trên giấy để giành giật nhau một công việc văn phòng trong bộ máy nhà nước. Mỗi vị trí, một thí sinh sẽ phải chiến đấu với 50 người khác.

2-d946d
Hình phạt cho việc gian lận thi công chức là rất cao. Bất cứ ai bị phát hiện có hành động gian dối sẽ bị truy tố hình sự, khả năng phải chịu 3 năm tù giam. Luật truy tố người gian lận thi công chức đã được thông qua vào ngày 1/11/2015.

3-d946d
Những người đã trúng tuyển trong kỳ thi trước đó bị cấm thi đợt này. Hầu hết các vị trí công chức cấp tỉnh trở lên đều yêu cầu thí sinh phải có 2 năm kinh nghiệm, trong khi các cấp thị xã sẽ ưu tiên sinh viên ra trường hơn.

4-d946d
Mặc dù số thí sinh dự thi trong năm 2015 đã giảm đi ít nhiều so với nhiều năm trước, tuy nhiên con số này vẫn gấp 316 lần số thí sinh ứng tuyển kỳ thi công chức năm 1994.