Thế giới chấn động sau thảm kịch hàng không thứ 2 xảy ra với mẫu Boeing 737 Max-8 chỉ trong 4 tháng

Đ.L, Theo Helino 18:35 10/03/2019

Máy bay hãng Lion Air rơi sau 13 phút cất cánh. Máy bay hãng Ethiopian Airlines rơi sau 6 phút cất cánh. Đây đều là 2 chiếc máy bay mẫu Boeing 737-Max mới đưa vào sử dụng từ năm 2016. Boeing đã lên tiếng ngắn gọn.

Một chiếc máy bay của hãng Ethiopian Airlines đã gặp nạn vào hôm nay 10/3 khi đang trên đường từ thủ đô Addis Ababa (Ethiopia) đến thủ đô Nairobi (Kenya).

Máy bay cất cánh lúc 8h38 từ sân bay quốc tế Bole của Ethiopia nhưng mất tín hiệu vào 6 phút sau, xác nhận đã rơi lúc 8h44. Đến chiều nay, đài truyền hình nhà nước cho biết toàn bộ 157 hành khách và phi hành đoàn được tin là đã thiệt mạng.

Thế giới chấn động sau thảm kịch hàng không thứ 2 xảy ra với mẫu Boeing 737 Max-8 chỉ trong 4 tháng - Ảnh 1.

Máy bay dự định đi từ Addis Ababa đến Nairobi thì gặp nạn chỉ sau 6 phút trên bầu trời

Đáng chú ý, máy bay gặp nạn là mẫu Boeing 737 800-MAX (hay còn gọi là "Boeing 737 Max 8"), cùng mẫu với chiếc máy bay thuộc hãng hàng không Lion Air rơi ngày 29/10/2018 khiến 189 người thiệt mạng. Chiếc máy bay này cũng rơi chỉ 13 phút sau khi cất cánh, một quãng thời gian rất ngắn so với tổng hành trình, tương tự như vụ tai nạn mới diễn ra ở châu Phi.

Thế giới chấn động sau thảm kịch hàng không thứ 2 xảy ra với mẫu Boeing 737 Max-8 chỉ trong 4 tháng - Ảnh 2.

Thiết kế của mẫu máy bay Boeing 737 Max-8, chở được tối đa 210 người (Đồ họa: BBC)

Hãng Boeing sau khi hay tin đã nhanh chóng đưa ra thông báo ngắn gọn trên Twitter:

Thế giới chấn động sau thảm kịch hàng không thứ 2 xảy ra với mẫu Boeing 737 Max-8 chỉ trong 4 tháng - Ảnh 3.

Boeing đã nhận được tin tai nạn máy bay và sẽ theo dõi sát sao tình hình.

Đến tối hôm 10/3, Boeing có thông báo thứ hai rằng:

Thế giới chấn động sau thảm kịch hàng không thứ 2 xảy ra với mẫu Boeing 737 Max-8 chỉ trong 4 tháng - Ảnh 4.

"Boeing vô cùng đau lòng khi nhận tin buồn về các hành khách và phi hành đoàn trên chuyến bay 302, một chiếc máy bay mẫu 737 Max 8. Chúng tôi từ tận đáy lòng xin chia sẻ nỗi đau với gia đình các nạn nhân, và sẵn sàng để hỗ trợ các chuyên viên từ Ethiopian Airlines. Một đội kĩ thuật của Boeing đã lên đường đến địa điểm rơi máy bay dưới sự chỉ đạo của Cục điều tra tai nạn Ethiopia và Ủy ban An toàn Giao thông Hoa Kỳ".

Hiện giờ, tài khoản mạng xã hội của nhiều đơn vị báo chí truyền thông cũng như người dùng đã bày tỏ sự lo lắng trước độ an toàn của mẫu máy bay Boeing 737-8, được đưa vào sử dụng từ năm 2016. Riêng hãng Ethiopian Airlines chỉ vừa bổ sung mẫu máy bay mới vào cuối năm ngoái. (Dù vậy, các nhà điều tra cho rằng giai đoạn này còn quá sớm để khẳng định bất kì điều gì về nguyên nhân rơi, cũng như cho biết chiếc máy bay gặp nạn đã được bảo dưỡng, kiểm tra kĩ càng vào ngày 4/2/2019 vừa qua).

Thế giới chấn động sau thảm kịch hàng không thứ 2 xảy ra với mẫu Boeing 737 Max-8 chỉ trong 4 tháng - Ảnh 5.

Báo Indonesia: "Boeing 737 Max-8 cũng là mẫu máy bay Lion Air của Indonesia rơi vào tháng 10 năm ngoái, chỉ 13 phút sau khi cất cánh, khiến toàn bộ 189 người thiệt mạng".

Thế giới chấn động sau thảm kịch hàng không thứ 2 xảy ra với mẫu Boeing 737 Max-8 chỉ trong 4 tháng - Ảnh 6.

Một tài khoản dẫn lại bài viết trên tờ Wired: "Cảnh báo an toàn của những chiếc Boeing 737 Max-8 từ sau 1 sự cố chúi mũi máy bay cực kì nguy hiểm".

Thế giới chấn động sau thảm kịch hàng không thứ 2 xảy ra với mẫu Boeing 737 Max-8 chỉ trong 4 tháng - Ảnh 7.

Chuyên gia hàng không: "Mẫu máy bay mới của Boeing là 737 Max-8 (liên quan đến vụ rơi máy bay ở Ethiopia hôm nay) đang phục vụ trong nhiều hãng quốc tế: American Airlines (Mỹ), Norwegian (Na Uy), FlyDubai (UAE), Air Italy (Ý)..."

Thế giới chấn động sau thảm kịch hàng không thứ 2 xảy ra với mẫu Boeing 737 Max-8 chỉ trong 4 tháng - Ảnh 8.

Cây bút cho New York Times và BuzzFeed cho biết: "Bài viết này hơi khó đọc nhưng cần đọc, nhất là sau thảm kịch hôm nay: Sau vụ Lion Air rơi, một chuỗi quyết định vẫn khiến các phi công gặp trở ngại (đây là câu chuyện về hệ thống của Boeing 737 dường như khó kiểm soát về kĩ thuật)".

Trước đó, ngày 18/5/2018, một thảm kịch kinh hoàng cũng liên quan đến Boeing. Đó là chiếc Boeing 737 rơi sau khi cất cánh từ sân bay Jose Marti ở Havana (Cuba), giết chết 112 người, chỉ duy nhất một hành khách sống sót.

(Tổng hợp)