"The Croods 2" chính thức bị Dreamworks Animation "khai tử"

Ngọc Minh, Theo Trí Thức Trẻ 15:41 12/11/2016

Dreamworks Animation cùng công ty chủ quản mới của mình là Universal Studio bất ngờ tuyên bố ngừng sản xuất phần tiếp theo của bộ phim hoạt hình "The Croods" vào sáng nay.

Vào ngày thứ 5 vừa qua, giám đốc của hãng phim Universal là Donna Langley đã có cuộc gặp gỡ các nhân viên đang làm việc tại trụ sở chính của Dreamworks. Cuộc gặp này mang theo chỉ thị yêu cầu chấm dứt "ngay lập tức" quá trình sản xuất The Croods 2.

The Croods 2 chính thức bị Dreamworks Animation khai tử - Ảnh 1.

Gia đình người tiền sử nhí nhố nhất màn ảnh

Thực tế, The Croods 2 đã được rục rịch thực hiện từ 3,5 năm trước với khoảng 30 nhân viên. Chưa rõ phim đã được tiến hành bao nhiêu phần trăm. Nhưng quyết định này đã khiến cho số nhân viên thuộc dự án The Croods 2 đột ngột bị mất đi công ăn việc làm. Dù vậy, họ được Dreamworks Animation hứa hẹn là sẽ vẫn được giữ lại làm việc cho công ty. Theo một cá nhân giấu tên ở Universal, một số họa sỹ sẽ được chuyển qua dự án phim khác còn số còn lại có thể sẽ tham gia các chương trình "phát triển nghệ thuật".

The Croods 2 chính thức bị Dreamworks Animation khai tử - Ảnh 2.

Tương lai của The Croods 2 bất ngờ bị "đóng" lại

Sự kiện The Croods 2 bị ngưng sản xuất đột ngột đã gây bất ngờ với toàn thể khán giả hâm mộ. Nhưng đây là điều đã có thể dự báo từ trước, khi Comcast thôn tính Dreamworks Animation với thương vụ trị giá 3,8 tỷ USD vào đầu tháng 4 năm nay. Thậm chí, những cá nhân làm việc tại cả hai hãng là Dreamworks và Universal đều bày tỏ sự nghi ngờ lớn về quá trình thực hiện The Croods 2 ngay từ trước khi Universal chính thức tiếp quản. Hai nguồn tin thân cận nói rằng chính Dreamworks Animation đã muốn "giết" bộ phim này từ lâu và giờ thì Universal mới bị thuyết phục và đưa ra quyết định cuối cùng.

The Croods 2 chính thức bị Dreamworks Animation khai tử - Ảnh 3.

Nhiều khán giả đã rất mong chờ The croods 2 với nhiều cuộc phiêu lưu và cả những…thành viên mới

Còn nhớ vào tháng 8 năm nay, công ty đã thông báo việc thay đổi lịch phát hành của phim sẽ kéo dài thêm một năm, từ lịch ban đầu là 2017 sang tới tận năm 2018.

The Croods là một trong những phim hoạt hình thành công nhất của Dreamworks Animation trong thời gian gần đây. Năm 2013, phim ra mắt và thu về 587,2 triệu USD trên toàn cầu trong khi ngân sách sản xuất chỉ là 135 triệu USD.

Nội dung phim xoay quanh cuộc phiêu lưu hài hước đầy kỳ lạ của một gia đình người tiền sử. Phim có sự tham gia lồng tiếng của nhiều ngôi sao như: Nicolas Cage, Ryan Reynolds, Emma Stone, Catherine Keener, Clark Duke và Cloris Leachman. Không khí vui vẻ, màu sắc tươi sáng với hàng tá những nhân vật thú vị gây hài đã khiến cho rất nhiều khán giả trông chờ vào phần tiếp theo của gia đình nhà Croods. Thông tin này hẳn sẽ phải khiến họ cảm thấy thất vọng.

The Croods 2 chính thức bị Dreamworks Animation khai tử - Ảnh 4.

Dàn diễn viên lồng tiếng của phần 1

Tuy nhiên, họ vẫn sẽ được gặp lại gia đình người tiền sử nhí nhố này qua loạt series Dawn of the Croods trên kênh Netflix. Phim do chính Dreamworks Animation sản xuất và đã hoàn thành được 2 mùa.

The Croods 2 chính thức bị Dreamworks Animation khai tử - Ảnh 5.

Bạn chỉ còn có thể gặp lại gia đình nhà Croods qua bản phim 2D thế này trên Netflix mà thôi

Cái chết "bất thình lình" của The Croods khiến cho những ai yêu mến các tác phẩm hoạt hình của Dreamworks Animation càng trở nên lo lắng hơn bao giờ hết. Đặc biệt là How to train your dragon 3, Sherk 5.

The Croods 2 chính thức bị Dreamworks Animation khai tử - Ảnh 6.

Liệu sẽ còn có "nạn nhân" nào khác bị Dreamworks Animation và Universal "khai tử" trong tương lai nữa?

Liên tục làm ăn thua lỗ và phải chấp nhận bán mình, thế nhưng tương lai sắp tới của Dreamworks Animation có lẽ vẫn còn rất nhiều tăm tối. Hãng vẫn đang lay hoay trong công cuộc cải tổ làm mới chính mình trong khi những đại gia khác như Disney, Illumination, Laika… thì liên tục đạt được nhiều thành công mới trên thị trường. Đó là chưa kể, việc Dreamworks bị đặt dưới sự quản lý của giám đốc của Illumination Entertainment là Chris Meledandri càng khiến cho những ai yêu mến hãng phim hoạt hình "Mơ mộng" này cảm thấy lo lắng vì khả năng "mất đi bản sắc" vốn có từ biết bao lâu nay.

Tương lai mù mịt "chưa biết ngày trở lại" của Dreamworks cùng sự "đóng cửa vô thời gian" của Ghibli Studio đang khiến cho bất cứ ai yêu mến phim hoạt hình phải trải qua cảm giác chạnh lòng tiếc nuối.