Thầy trò Colombia nổi giận, đổ lỗi trọng tài thiên vị vì... chỉ biết nói tiếng Anh

Đoàn Dự, Theo Trí Thức Trẻ 14:11 04/07/2018

Trọng tài người Mỹ, M. Geiger đang phải chịu rất nhiều sự chỉ trích tới từ HLV Pekerman và Mãnh hổ Falcao.

Trong trận đấu giữa Anh với Colombia , ông Geiger đã phải rút ra tổng cộng 8 thẻ vàng, trong đó 6 thẻ dành cho đại diện Nam Mỹ, cũng như 1 tình huống penalty cho Tam sư. Ngoài ra, vị Vua áo đen này còn có 23 lần thổi phạt Colombia, 13 lần thổi phạt tuyển Anh.

Khi còn đang thi đấu, Falcao và đồng đội đã nhiều lần phản ứng với quyết định của trọng tài . Colombia cũng phải nhận thẻ vàng vì một vài tình huống tranh cãi như thế. Sự ức chế dồn nén và bung ra khi Colombia thất bại trên loạt sút luân lưu.

Falcao phát biểu sau trận: "Thật vô lý khi FIFA để 1 trọng tài Mỹ bắt trận này. Ông ta chỉ nói được tiếng Anh và rõ ràng là chúng ta biết ai sẽ có lợi. Ông ta cũng thường xuyên gây bất lợi cho chúng tôi, thổi có lợi cho tuyển Anh. Thật tệ khi có chuyện như vậy xảy ra ở giai đoạn này của World Cup".

Thầy trò Colombia nổi giận, đổ lỗi trọng tài thiên vị vì... chỉ biết nói tiếng Anh - Ảnh 1.

Trong phòng họp báo, HLV Pekerman nói: "Có rất nhiều những pha bóng không như mong đợi và có vẻ chúng ta cũng đã lường trước được sẽ như vậy. Tôi nghĩ chúng ta cần bảo vệ bóng đá. Chúng ta phải làm gì đó để bảo vệ bóng đá. Thật khó chịu khi thi đấu mà trọng tài cứ ra những phán quyết như vậy. Có quá nhiều phán quyết chưa chính xác mà chúng ta phải tìm cách để không như vậy nữa.

HLV Pekerman cũng cáo buộc các cầu thủ Anh đã nhiều lần ăn vạ, để bẫy trọng tài ra những quyết định không chính xác.

"Một vài cầu thủ ăn vạ để tìm cách hướng trọng tài tới các quyết định không chuẩn xác. Có rất nhiều sự nhầm lẫn vì các pha bóng như vậy".

Thầy trò Colombia nổi giận, đổ lỗi trọng tài thiên vị vì... chỉ biết nói tiếng Anh - Ảnh 2.

Nói về chuyên môn trận đấu, HLV của Colombia tiếp: "Đây quả là một trận đấu khó khăn và chúng ta thấy Anh chẳng phải đã chơi tệ đúng không. Thật khó khi nhập cuộc 1 trận đấu thế này.

Nhịp độ, tốc độ của trận đấu là rất nhanh và bóng cứ liên tục bị đưa vào vùng cấm. Các học trò của tôi đã có đôi chút sợ hãi. Họ không thể triển khai lối chơi để tạo ra nguy hiểm cho đối phương".

Về việc vắng siêu sao James Rodriguez, ông Pekerman tỏ ra rất tiếc nuối: "Một cầu thủ chủ chốt của chúng tôi đã không thể ra sân. James là cầu thủ có sự sáng tạo rất cao và có khả năng kết thúc trận đấu. Thật tiếc cậu ấy không có tình trạng tốt nhất".

Thầy trò Colombia nổi giận, đổ lỗi trọng tài thiên vị vì... chỉ biết nói tiếng Anh - Ảnh 3.