Thầy Park đỏ mặt ngượng ngùng giải thích về nụ hôn vô tình với Văn Quyết ở chung kết AFF Cup

Nấm Nguyễn, Theo Helino 16:50 07/01/2019

Nụ hôn vô tình của HLV Park Hang Seo với đội trưởng Văn Quyết tại chung kết AFF Cup rất được quan tâm ở Hàn Quốc.

Cuối năm 2018, khi HLV Park Hang Seo cùng các thầy trò nâng cao chiếc cúp vô địch AFF Cup có lẽ là giây phút hạnh phúc, xúc động nhất của hàng triệu người hâm mộ. Cũng trong lúc này, fan đã soi được một khoảnh khắc vô cùng thú vị. Đó là cảnh đội trường Văn Quyết đã ăn mừng chiến thắng với thầy mình bằng một nụ hôn khá vô tình. Sau đó, khoảnh khắc này nhận được rất nhiều sự chú ý của cư dân mạng.

Thầy Park đỏ mặt ngượng ngùng giải thích về nụ hôn vô tình với Văn Quyết ở chung kết AFF Cup - Ảnh 1.

Khoảnh khắc "nụ hôn" của HLV Park với đội trưởng Văn Quyết từng gây bão MXH tại chung kết AFF Cup

Mới đây trong chương trình We wil channel you, màn ôm hôn của đội trưởng Văn Quyết với thầy Park Hang-seo một lần nữa được lên sóng SBS khiến vị HLV người Hàn chỉ còn biết cười trừ vì quá ngại ngùng.

Bình luận viên Bae Seong Jae rất bất ngờ và hỏi dồn dập: “Đây là gì vậy? Một cái hôn? Video này đang được bàn tán xôn xao ở Hàn Quốc. Thầy thích anh ấy hả, tình huống này là sao ạ?".

HLV Park đỏ mặt nói về "nụ hôn" với Văn Quyết ở chung kết AFF Cup

Thầy Park vội đỏ mặt lí giải: "Là hôn nhầm thôi, vì tôi muốn động viên cậu ấy nên đã định hôn vào má nhưng không ngờ lại chạm môi". Biểu cảm xấu hổ của thầy Park khiến nhiều người và cả MC Kang Ho Đông phì cười vì quá đáng yêu.

Thầy Park đỏ mặt ngượng ngùng giải thích về nụ hôn vô tình với Văn Quyết ở chung kết AFF Cup - Ảnh 3.

Thầy Park vô cùng ngại ngùng vì sự cố này

Được biết, We will chanel you là chương trình thực tế nổi tiếng của đài SBS, thành viên chính thức gồm Kang Ho Dong, Yang Se Hyung, Seung Ri... Trong tập này, MC Kang Ho Dong và bình luận viên thể thao Bae Seong Jae đã có cuộc trò chuyện với thầy Park.

“Thuyền trưởng” đội tuyển Việt Nam chia sẻ nhiều điều về những thăng trầm trong sự nghiệp, từ vinh quang cùng bóng đá Hàn vào năm 2002, chuỗi ngày chán chường vì thất bại cho đến cảm xúc khi cùng Việt Nam thăng hoa trong các giải đấu, nhất là khi vô địch AFF Cup 2018.