Thấy 2 ông bố mâu thuẫn, con rủ bạn vác kiếm đi chém chết người

Hà Nam, Theo Trí Thức Trẻ 17:35 24/03/2018

Xuất phát từ mâu thuẫn giữa 2 ông bố cùng là hàng xóm, 2 người con trai của họ đã rủ bạn vác kiếm đi “đòi nợ” giúp cha mình khiến 1 thanh niên bị chém chết.

Ngày 24/3, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng cho biết, vừa ra quyết định tạm giữ hình sự 7 thanh niên gồm: Ngô Huỳnh Nhật Tiến (2001), Dương Thanh Sỹ (2002), Bùi Văn Quý (2001), Đặng Tuấn Khanh (2002), Lê Võ Huy Hoàng (1997), Phan Huỳnh Thi (2001) và Đinh Văn Tân (2002) cùng trú P.Mân Thái (Q.Sơn Trà, TP Đà Nẵng) để điều tra về hành vi giết người.

Trước đó, khoảng 19 giờ tối 21/3, ông Trương Văn Đợi (SN 1971, trú P. Mân Thái, Q. Sơn Trà) có xảy ra xô xát với hàng xóm của mình là ông Ngô Tấn Thạnh (SN 1971).

Thấy 2 ông bố mâu thuẫn, con rủ bạn vác kiếm đi chém chết người - Ảnh 1.

Các đối tượng Tiến, Tân, Sỹ, Quý, Khanh (từ trái sang phải).

Bênh vực cha, Trương Diệp Long (SN 1995, con ông Đợi) đã gọi một số thanh niên khác sang nhà ông Thạnh rồi gây gổ với nhóm bạn của Ngô Huỳnh Nhật Tiến (con ông Thạnh).

Nhận tin báo từ người dân, Công an phường Mân Thái đã có mặt kịp thời can ngăn và yêu cầu mọi người giải tán.

Tưởng vụ việc đã được giải quyết xong thì khoảng 22h30, do bực tức vì bị hàng xóm đến nhà hăm dọa nên Tiến rủ 9 thanh niên khác mang theo 5 thanh kiếm đi tìm Long.

Thấy 2 ông bố mâu thuẫn, con rủ bạn vác kiếm đi chém chết người - Ảnh 2.

Lê Võ Huy Hoàng (trái) và Phan Huỳnh Thi.

Khi chạy xe máy đến trước số nhà K142 đường Phạm Phú Thứ (P. Mân Thái) thì nhóm của Tiến thấy Long đang ngồi trong quán nước cùng 2 người bạn là Võ Văn Thà (SN 1994) và Vũ.

Thấy nhóm Tiến có hung khí nên Long và Vũ bỏ chạy. Thà đứng lại và dùng dao chống trả liền bị Tiến dùng kiếm chém trọng thương và được người dân đưa đến bệnh viện để cấp cứu nhưng đã tử vong.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày