'Thật khôi hài khi có tới 4 đội Đông Nam Á cùng vào 1 bảng đấu ở Vòng loại World Cup 2022'

PH, Theo Trí Thức Trẻ 17:24 17/07/2019

Theo kết quả bốc thăm chiều 17/7, ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022, đội tuyển Việt Nam nằm vào bảng đấu gồm Thái Lan, Malaysia, Indonesia và 1 đội Tây Á là tuyển UAE. Kết quả này khiến nhiều người bất ngờ vì xác suất 4 đội Đông Nam Á ở cùng một bảng đấu dường như chưa từng có trong lịch sử Vòng loại World Cup 2022.


Việt Nam đụng độ Thái Lan trong trận ra quân vòng loại thứ 2 World Cup 2022

Chiều 17/7, lễ bốc thăm chia bảng vòng loại thứ hai World Cup 2022 đã diễn ra tại thủ đô Kuala Lumpur (Malaysia). Đội tuyển Việt Nam được xác định nằm ở bảng G cùng với Thái Lan, Malaysia, Indonesia và đối thủ đến từ Tây Á là tuyển UAE.

Nói về bảng đấu của tuyển Việt Nam, các nhà báo và bình luận viên Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) cho rằng kết quả bốc thăm hôm nay là sự trùng hợp khó tin. Cụ thể, xác xuất có 3 đội Đông Nam Á ở cùng một bảng đấu đã thấp, chúng ta còn rơi vào bảng có 4 đội bóng Đông Nam Á.

"Kết quả bốc thăm này là kết quả của sự tưởng tượng. Thật khôi hài khi có tới 4 đội Đông Nam Á cùng vào 1 bảng đấu. Ngàn năm mới bốc được 1 bảng đấu thuận lợi như vậy. Xác suất rất thấp mà lại xảy ra", nhà báo Minh Hải chia sẻ. 

Thật khôi hài khi có tới 4 đội Đông Nam Á cùng vào 1 bảng đấu ở Vòng loại World Cup 2022 - Ảnh 2.

Tuyển Việt Nam có nhiều lợi thế khi nằm cùng bảng với các đối thủ quen thuộc trong khu vực Đông Nam Á.

Theo nhà báo Minh Hải, việc đối đầu các đội cùng khu vực Đông Nam Á đem lại nhiều lợi thế mà trước tiên là việc di chuyển của đội tuyển khi thi đấu. Ở vòng loại thứ hai World Cup 2022, các đội bóng sẽ phải thi đấu lượt đi và lượt về để tính điểm phân định thứ hạng trong bảng đấu. Việc đối đầu Thái Lan, Malaysia, Indonesia giúp thầy trò HLV Park Hang-seo không cần di chuyển nhiều, không lệch múi giờ nhiều khiến thay đổi nhịp sinh học của các cầu thủ. Điều đó giúp các tuyển thủ Việt Nam đảm bảo được thể lực, sức khỏe để thi đấu tốt.

Hơn nữa, việc gặp các đối thủ rất quen thuộc cũng là một lợi thế của đội tuyển Việt Nam. Tại AFF Cup 2019, Việt Nam đã đánh bại Malaysia ở trận chung kết. Ở King's Cup 2019, đội tuyển Thái Lan cũng đã nhận thất bại cay đắng trước đội tuyển Việt Nam. Đó là những đối thủ mà ông Park và các học trò đã hiểu rõ và có những đấu pháp hợp lý để thi đấu với họ.

"Chúng ta sẽ có cơ hội nhất bảng, hoặc xếp thứ nhì có hiệu số cao nhất. Cơ hội để tuyển Việt Nam trở thành 1 trong 4 đội nhì bảng có thành tích cao nhất cũng rất rộng mở. Tôi nghĩ chúng ta hoàn toàn có lợi thế hoàn toàn", BLV Khắc Cường nhận định.

Dù vậy, HLV Park Hang-seo vẫn phải có những tính toán kĩ lưỡng khi tuyển Việt Nam đang có những sứt mẻ về lực lượng như chấn thương của trung vệ thép Trần Đình Trọng, tiền đạo Phan Văn Đức cùng phong độ giảm sút của Lương Xuân Trường...

Trong các đối thủ tại bảng G, nhà báo Minh Hải cho rằng Thái Lan là đối thủ khó chịu nhất của tuyển Việt Nam tại vòng loại thứ hai World Cup: "Người Thái đang muốn đòi lại vị trí số 1 Đông Nam Á, chứng minh sức hút của bóng đá Thái Lan trong mắt các nhà tài trợ. Trận đấu giữa Việt Nam và Thái Lan sẽ là trận then chốt để phân định ngôi đầu bảng, nhì bảng của bảng G. Tôi nghĩ Việt Nam hoàn toàn chơi ngang ngửa UAE. Còn Indonesia và Malaysia là những đối thủ Việt Nam hoàn toàn vượt qua được".

Thật khôi hài khi có tới 4 đội Đông Nam Á cùng vào 1 bảng đấu ở Vòng loại World Cup 2022 - Ảnh 3.

Thể lệ thi đấu Vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á.

- Vòng loại đầu tiên: 12 đội tuyển xếp cuối ở bảng xếp hạng FIFA (có thứ tự xếp hạng từ 35 đến 46 ở châu Á) thi đấu để chọn ra 6 đội vào vòng loại thứ hai.

- Vòng loại thứ hai: 34 đội bóng dẫn đầu châu Á (trong đó có Việt Nam) và 6 đội bóng vượt qua vòng loại đầu tiên sẽ được chia vào 5 nhóm hạt giống. Sau đó bốc thăm chia thành 8 bảng đấu. Các đội thi đấu vòng tròn "lượt đi - lượt về" theo thể thức "sân nhà - sân khách" để chọn ra 8 đội dẫn đầu các bảng và 4 đội xếp thứ hai có thành tích tốt nhất để tới Vòng loại thứ 3.

- Vòng loại thứ 3: FIFA sẽ tiếp tục cập nhật sau khi chốt số lượng đội bóng tham dự World Cup 2022 là 32 hay 48 đội bóng.