Thành viên tuyển Indonesia đổ máu vì xe bus bị tấn công, Việt Nam lên tiếng xin lỗi

Bảo Bảo, Theo Trí Thức Trẻ 08:08 08/12/2016

Các CĐV Việt Nam, trong cơn giận dữ vì đội nhà bị loại khỏi AFF Cup 2016, ném đá vào xe bus chở đội tuyển Indonesia ngay trong đêm 7/12.

Thành viên tuyển Indonesia đổ máu vì xe bus bị tấn công, Việt Nam lên tiếng xin lỗi - Ảnh 1.

22h30 tối 7/12, đội tuyển Indonesia lên xe bus của đội để về khách sạn Daewoo, Hà Nội sau khi đánh bại Việt Nam với tỷ số chung cuộc 4-3 để giành quyền vào chơi trận chung kết AFF Cup 2016. Khi xe rời khỏi sân Mỹ Đình không được bao lâu, một số cổ động viên quá khích Việt Nam đã ném vỡ cửa kính xe bus chở đội tuyển Indonesia.

Thành viên tuyển Indonesia đổ máu vì xe bus bị tấn công, Việt Nam lên tiếng xin lỗi - Ảnh 2.

Các cầu thủ Indonesia nhặt được một vật cứng rất lớn đã ném vào xe bus của họ. Các thành viên của đội bóng xứ vạn đảo đều rất hoảng hốt sau khi bị tấn công bất ngờ.

Thành viên tuyển Indonesia đổ máu vì xe bus bị tấn công, Việt Nam lên tiếng xin lỗi - Ảnh 3.

Sự cố này khiến một số thành viên của Indonesia bị trầy xước, đổ máu.

Thành viên tuyển Indonesia đổ máu vì xe bus bị tấn công, Việt Nam lên tiếng xin lỗi - Ảnh 4.

Theo thông tin ban đầu, trợ lý HLV và bác sĩ của đội Indonesia là nạn nhân.

Thành viên tuyển Indonesia đổ máu vì xe bus bị tấn công, Việt Nam lên tiếng xin lỗi - Ảnh 5.

Sự cố khiến các cầu thủ Indonesia được phen hoảng hốt. Họ phải rời xe và chờ đợi bố trí phương tiện khác để trở về khách sạn.

Thành viên tuyển Indonesia đổ máu vì xe bus bị tấn công, Việt Nam lên tiếng xin lỗi - Ảnh 6.

Liên đoàn bóng đá Indonesia (PFFI) cho biết sẽ thông báo vụ việc này lên Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á. Ngay sau khi nhận được thông tin, lãnh đạo VFF đã tìm gặp đại diện đội tuyển Indonesia để xin lỗi ngay trong đêm.

Thành viên tuyển Indonesia đổ máu vì xe bus bị tấn công, Việt Nam lên tiếng xin lỗi - Ảnh 7.

Trong khi đó, lực lượng an ninh ở sân Mỹ Đình đã tăng cường nhân sự để hộ tống chiếc xe chở đội tuyển Indonesia về tới khách sạn an toàn. Tổng Thư ký VFF, ông Lê Hoài Anh nói: ""Chúng tôi gửi lời xin lỗi đến Indonesia bởi tai nạn không mong muốn này".