Thành viên “hụt” trong các nhóm Kpop: Người thành idol, người thành diễn viên vạn người mê, kẻ gây tiếc nuối vì lận đận

KLinh, Theo Helino 13:50 09/09/2019

Nếu kế hoạch ra mắt của những ngôi sao này không thay đổi thì rất nhiều nhóm nhạc Kpop sẽ chẳng có đội hình như được nhiều người yêu mến như hiện tại.

Trong showbiz Hàn, không thiếu người nổi tiếng đã từng là thành viên "hụt" của những dự án nhóm nhạc đến từ các công ty giải trí tiếng tăm. Tuy nhiên số phận lại an bài cho mỗi người những ngã rẽ khác nhau, để rồi có người tỏa sáng với vai trò hiện tại, người lại tiếc nuối nhìn những người suýt thành đồng đội của mình nay trở nên nổi tiếng trong khi đáng ra mình đã là một phần của họ.

G-Dragon (BIGBANG)

Thành viên “hụt” trong các nhóm Kpop: Người thành idol, người thành diễn viên vạn người mê, kẻ gây tiếc nuối vì lận đận - Ảnh 1.

G-Dragon hợp phong cách của BIGBANG và YG đến nỗi thật khó tưởng tượng tới việc anh sẽ là thành viên của 1 nhóm nhạc thuộc công ty khác. Thế nhưng suýt chút nữa là người hâm mộ không được thấy thủ lĩnh BIGBANG mà thay vào đó là 1 idol SM nào đó khi anh từng là thực tập sinh 5 năm tại công ty này. May mắn là sau đó G-Dragon khám phá ra niềm đam mê với rap, chuyển sang thực tập tại YG và trở thành 1 phần không thể thiếu của BIGBANG như hiện tại.  

Seulgi (Red Velvet)

Thành viên “hụt” trong các nhóm Kpop: Người thành idol, người thành diễn viên vạn người mê, kẻ gây tiếc nuối vì lận đận - Ảnh 2.

Seulgi gia nhập SM Entertainment năm 2007 và nếu công ty quyết định không cho 2 thành viên sinh năm 1994 là Krystal và Sulli vào f(x) thì rất có thể 1 "suất" trong nhóm nữ đình đám này đã thuộc về cô. Không thể debut cùng f(x), Seulgi tiếp tục cuộc sống thực tập sinh trong 5 năm nữa mới có cơ hội trở thành 1 phần của Red Velvet.

Jin (BTS)

Thành viên “hụt” trong các nhóm Kpop: Người thành idol, người thành diễn viên vạn người mê, kẻ gây tiếc nuối vì lận đận - Ảnh 3.

Jin từng được đại diện SM tuyển chọn vì ngoại hình nổi trội nhưng anh đã từ chối lời mời gia nhập công ty. Thay vào đó, nam idol trở thành thực tập sinh Big Hit và trở thành một phần không thể thiếu của BTS. Quay ngược thời gian, nếu ngày ấy Jin chấp nhận thi tuyển vào SM, rất có thể anh đã được cân nhắc vào đội hình EXO!

Chen và Baekhyun (EXO)

Thành viên “hụt” trong các nhóm Kpop: Người thành idol, người thành diễn viên vạn người mê, kẻ gây tiếc nuối vì lận đận - Ảnh 4.

2 giọng ca chính của EXO là những thành viên được chọn vào nhóm trong phút cuối. Nếu không được chấp nhận vào đội hình EXO, rất có thể màn debut của Chen và Baekhyun sẽ bị lùi lại và họ trở thành 1 phần của NCT không chừng!

Jang Hyunseung (cựu thành viên BEAST)

Thành viên “hụt” trong các nhóm Kpop: Người thành idol, người thành diễn viên vạn người mê, kẻ gây tiếc nuối vì lận đận - Ảnh 5.

Đội hình BIGBANG chắc hẳn đã có sự xáo trộn lớn nếu Jang Hyunseung gia nhập nhóm. Năm 2006, Jang Hyunseung là 1 trong những ứng cử viên gia nhập BIGBANG nhưng bị loại ở phút chót. Sau đó anh chuyển sang Cube Entertainment, ra mắt cùng BEAST nhưng rời nhóm vào năm 2016.

Mino (WINNER)

Thành viên “hụt” trong các nhóm Kpop: Người thành idol, người thành diễn viên vạn người mê, kẻ gây tiếc nuối vì lận đận - Ảnh 6.

Trước khi trở thành idol, Mino đã hoạt động trong giới Hip Hop Underground và hợp tác cùng những idol rapper nổi tiếng như Zico, Park Kyung và P.O (Block B). Thậm chí anh còn là thành viên "hụt" của Block B. Dù vậy, anh debut trong nhóm nhạc BoM với nghệ danh Tagoon. Sau khi nhóm nhạc này tan rã, anh gia nhập YG và trở thành thành viên WINNER sau show sống còn "WIN: Who is Next?".

Johnny (NCT)

Thành viên “hụt” trong các nhóm Kpop: Người thành idol, người thành diễn viên vạn người mê, kẻ gây tiếc nuối vì lận đận - Ảnh 7.

Johnny bắt đầu làm thực tập sinh tại SM vào năm 2008 – khi anh mới 14 tuổi. Anh từng luyện tập chung với Chanyeol và dựa vào các mốc thời gian, rất có thể nam idol đã là 1 trong những ứng cử viên sáng giá cho đội hình EXO. Thế nhưng Johnny lại không có duyên với EXO. Nhưng dù debut "hụt" trong nhóm nhạc này, một cơ hội khác đã đến với Johnny khi vài năm sau đó anh là thành viên của NCT.

Park Jihoon (cựu thành viên Wanna One)

Thành viên “hụt” trong các nhóm Kpop: Người thành idol, người thành diễn viên vạn người mê, kẻ gây tiếc nuối vì lận đận - Ảnh 8.

Park Jihoon từng là cựu thực tập sinh của SM Entertainment và Fantagio. Dựa vào mốc thời gian, nhiều người đoán rất có thể nam idol từng được cân nhắc cho đội hình NCT hoặc ASTRO. Không có duyên debut cùng 2 nhóm nhạc này, Park Jihoon chuyển sang Maroo Entertainment, đi thi show sống còn Produce 101 và ra mắt cùng Wanna One. Anh đang hoạt động với tư cách ca sĩ solo sau khi nhóm nhạc dự án này tan rã.

Lee Jong Suk

Thành viên “hụt” trong các nhóm Kpop: Người thành idol, người thành diễn viên vạn người mê, kẻ gây tiếc nuối vì lận đận - Ảnh 9.

Tin được không: trước khi trở thành diễn viên hạng A, "giắt túi" nhiều bộ phim hot như hiện tại, Lee Jong Suk đã suýt chút nữa trở thành rapper! Nam tài tử điển trai từng có nghệ danh sân khấu là Real, được huấn luyện để trở thành idol trong 3 tháng, thậm chí còn kí hợp đồng ra mắt với một công ty. Dù vậy, thật may là Lee Jong Suk đã quyết định chuyển sang nghiệp diễn, nếu không Hàn Quốc đã mất đi một diễn viên tài năng.

Lee Yeon Hee

Thành viên “hụt” trong các nhóm Kpop: Người thành idol, người thành diễn viên vạn người mê, kẻ gây tiếc nuối vì lận đận - Ảnh 10.

Lee Yeon Hee nổi tiếng vì nhan sắc xinh đẹp nên không có gì bất ngờ khi nữ diễn viên từng được đào tạo để trở thành idol. Cô gia nhập SM năm 2002 và từng được "nhắm" làm thành viên của SNSD nhưng rồi quyết định từ bỏ con đường trở thành thần tượng, chuyển sang theo đuổi sự nghiệp diễn xuất.

Honey Lee (hoa hậu Hàn Quốc)

Thành viên “hụt” trong các nhóm Kpop: Người thành idol, người thành diễn viên vạn người mê, kẻ gây tiếc nuối vì lận đận - Ảnh 11.

Honey Lee được coi là "hoa hậu Hàn Quốc đẹp nhất lịch sử", thế nhưng trước khi dấn thân vào "đấu trường" nhan sắc, cô từng là thực tập sinh của YG khi còn là học sinh trung học. Honey Lee có ước mơ trở thành ca sĩ, nhưng sau 1 năm thực tập cô đã quyết định rời công ty, tập trung vào việc học hành. Hiện nay Honey Lee theo đuổi sự nghiệp diễn xuất và xuất hiện trong vô số bộ phim đình đám.

Kim Bo Hyung (SPICA)

Thành viên “hụt” trong các nhóm Kpop: Người thành idol, người thành diễn viên vạn người mê, kẻ gây tiếc nuối vì lận đận - Ảnh 12.

Trong 1 chương trình truyền hình, Kim Bo Hyung tiết lộ cô suýt chút nữa đã trở thành thành viên 2NE1. Sau khi bị loại khỏi đội hình chính thức, cô đã gia nhập nhóm SPICA. Đáng tiếc cho nữ idol, sau này 2NE1 trở thành 1 trong những nhóm nữ Kpop huyền thoại, còn SPICA có sự nghiệp lận đận để rồi tan rã trong tiếc nuối.

Suwoong (Boy’s Republic)

Thành viên “hụt” trong các nhóm Kpop: Người thành idol, người thành diễn viên vạn người mê, kẻ gây tiếc nuối vì lận đận - Ảnh 13.

Suwoong gần như đã trở thành 1 phần của BTS – nhóm nhạc nổi tiếng toàn cầu hiện nay. Anh từng thực tập tại Big Hit Entertainment, được "nhắm" suất debut trong BTS và thậm chí đã thu âm bài hát, chụp ảnh bìa album cùng nhóm. Thế nhưng kế hoạch ra mắt đội hình này đã bị hủy bỏ. Suwoong rời Big Hit, chuyển sang Universal Music và debut trong nhóm Boy’s Republic.

Đáng tiếc cho Suwoong khi số phận của anh và những người suýt trở thành đồng đội lại rẽ hướng khác nhau. Sau 6 năm hoạt động, BTS "phất" lên như diều gặp gió còn Boy’s Republic hoạt động chật vật và đã thông báo ngừng hoạt động vô thời hạn vào năm 2018.

Jeonghwa (EXID)

Thành viên “hụt” trong các nhóm Kpop: Người thành idol, người thành diễn viên vạn người mê, kẻ gây tiếc nuối vì lận đận - Ảnh 14.

Ít người biết rằng Jeonghwa từng là thực tập sinh của JYP Entertainment. Nếu còn ở lại công ty này, rất có thể cô đã là 1 thành viên TWICE vì cô debut năm 16 tuổi – độ tuổi vô cùng phù hợp với đội hình nhóm nhạc này. Tuy nhiên thay vào đó, số phận đẩy đưa khiến Jeonghwa trở thành visual kiêm em út của EXID.

 Somin (KARD)

Thành viên “hụt” trong các nhóm Kpop: Người thành idol, người thành diễn viên vạn người mê, kẻ gây tiếc nuối vì lận đận - Ảnh 15.

Somin vốn đã debut dưới tư cách lead vocalist của APRIL – nhóm nữ do DSP Media quản lý nhưng cô rời nhóm sau 1 thời gian ngắn. Trở lại cuộc sống thực tập sinh, sau 2 năm cô được debut cùng KARD – nhóm nhạc kết hợp nam nữ cũng do DSP nhào nặn.

Nguồn tham khảo: KB