Thanh Tùng lập siêu phẩm, U22 Việt Nam buộc chủ nhà Trung Quốc phải chia điểm

Song Nhi, Theo Trí Thức Trẻ 17:22 08/11/2016

Trong trận ra quân ở Cúp giao hữu tứ hùng, U22 Việt Nam đã cầm hòa đội chủ nhà Trung Quốc với tỷ số 1-1.

Sau thành công ở giải U19 châu Á với kỳ tích vào tới bán kết, HLV Hoàng Anh Tuấn đã chọn 11 cầu thủ U19 Việt Nam bổ sung cho đội U22 Việt Nam tham dự Cúp tứ hùng diễn ra tại Vũ Hán, Trung Quốc.

Trong trận ra quân, U22 Việt Nam chạm trán đội chủ nhà. Những phút đầu trận, hai đội nhập cuộc khá chậm. U22 Trung Quốc muốn thăm dò đối thủ, trong khi U22 Việt Nam chủ động chơi phòng ngự phản công.

Sau hơn ít phút, Trung Quốc bắt đầu đẩy cao đội hình. Phút 11, Lâm Ti Phông đã phải đánh đầu cứu thua ngay trên vạch vôi sau cú dứt điểm của cầu thủ chủ nhà. Chỉ 8 phút sau đó, U22 Trung Quốc đã có bàn thắng mở tỷ số.

Sau tình huống ban bật đẹp mắt, Wang Jing Bin phá bẫy việt vị băng xuống đánh bại Phí Minh Long. Nhận bàn thua sớm, các học trò HLV Hoàng Anh Tuấn không hề mất tinh thần. Các cầu thủ U22 Việt Nam tuân thủ lối chơi và chờ cơ hội phản công.

Thanh Tùng lập siêu phẩm, U22 Việt Nam buộc chủ nhà Trung Quốc phải chia điểm - Ảnh 2.

Hoàng Thanh Tùng rất có duyên với các đội trẻ Trung Quốc khi đã có 2 bàn thắng vào lưới U19 rồi U22 Trung Quốc

Sang hiệp 2, U22 Trung Quốc vẫn chiếm lợi thế, nhưng không thể khoan thủng được mành lưới của Phí Minh Long thêm lần nữa. Kiên trì với lối chơi phòng ngự phản công, U22 Việt Nam được hưởng thành quả giữa hiệp 2.

Phút 84, cầu thủ vào sân thay người Thanh Tùng có pha đi bóng rồi tung cú sút tuyệt đẹp từ ngoài vòng cấm khiến pha bay người của thủ môn U22 Trung Quốc trở nên vô nghĩa san bằng tỷ số 1-1 cho U22 Việt Nam.

Phút 70, cầu thủ Liu Yiming đã phải nhận thẻ đỏ trực tiếp sau pha vào bóng thô bạo đối với Hồng Duy. Với lợi thế hơn người, U22 Việt Nam làm chủ thế trận. Trong khi đó, U22 Trung Quốc không dám mạo hiểm nên chủ động lùi sâu đội hình để bảo toàn tỉ số.

Sau trận ra quân hòa U22 Trung Quốc, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ chạm trán U22 Mexico vào ngày 10/11 trước khi gặp U22 UAE sau đó 3 ngày.