Thanh niên xăm trổ nghi ngáo đá leo lên cột điện cao thế hò hét, nhún nhảy suốt 5 tiếng

Minh Tuệ, Theo Thời Đại 10:16 08/01/2018

Nam thanh niên xăm trổ có biểu hiện nghi ngáo đá, cố thủ trên cột điện cao thế rồi hò hét nhún nhảy. Lực lượng chức năng phải mất gần 5h khuyên can mới đưa được đối tượng xuống đất.

Sáng 8/1, Công an quận Bình Tân phối hợp cùng lực lượng PCCC quận Bình Tân, quận 6, Đội cứu hộ cứu nạn thuộc Cảnh sát PCCC TP.HCM cho biết, vừa mới giải cứu thành công 1 nam thanh niên xăm trổ nghi ngáo đá cố thủ trên cột điện cao thế ở khu vực.

Theo đó, khoảng 3h cùng ngày, một người đàn ông (khoảng 30 tuổi) xăm trổ, có biểu hiện nghi ngáo đã leo lên ngọn cột điện cao thế trên đường kinh Dương Vương trước Bệnh viện Triều An, quận Bình Tân đứng la hét, nhún nhảy.

Thanh niên xăm trổ nghi ngáo đá leo lên cột điện cao thế hò hét, nhún nhảy suốt 5 tiếng - Ảnh 1.

Thanh niên nghi ngáo đá trèo lên cột điện cao thế

Người dân địa phương phát hiện nên đã báo cho công an địa phương.

Nhận tin báo, Công an quận Bình Tân lực lượng PCCC quận Bình Tân phối hợp cùng PCCC quận 6 và Đội cứu nạn, cứu hộ thuộc Cảnh sát PCCC TP.HCM đã điều động nhiều lực xe cùng chiến sĩ đến hiện trường, tổ chức giải cứu.

Vụ việc khiến hàng trăm người dân hiếu kỳ đứng chen lấn chật kín hai bên đường theo dõi, gây ùn ứ, kẹt xe trên đường Kinh Dương Vương.

Thanh niên xăm trổ nghi ngáo đá leo lên cột điện cao thế hò hét, nhún nhảy suốt 5 tiếng - Ảnh 2.

Người dân tập trung theo dõi sự việc khiến giao thông ùn ứ.

Đại diện lãnh đạo PCCC quận Bình Tân cho biết, thanh niên trên có biểu hiện ngáo đá. Cảnh sát sau khi có mặt đã triển khai đội hình xe thang tiếp cận, đưa nước uống đồng thời khống chế đối tượng đưa xuống đất an toàn.

Thanh niên xăm trổ nghi ngáo đá leo lên cột điện cao thế hò hét, nhún nhảy suốt 5 tiếng - Ảnh 3.

Lực lượng chức năng giải cứu nam thanh niên đưa xuống đất

Phải mất gần 5 giờ thuyết phục người đàn ông, lực lượng đã đưa được nạn nhân xuống đất an toàn trong sự reo hò vui mừng của nhiều người.

Lực lượng chức năng đã đưa người đàn ông về trụ sở công an để làm rõ vụ việc.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày