Thanh niên lái ô tô đâm tử vong 2 mẹ con rồi bỏ chạy ở Quảng Nam đã ra đầu thú

Hà Nam, Theo Trí Thức Trẻ 10:15 25/05/2019

Sau quá trình vận động, nam thanh niên lái ô tô tông 3 mẹ con thương vong ở Quảng Nam rồi bỏ chạy đã ra đầu thú.

Liên quan đến vụ tai nạn khiến 3 mẹ con thương vong ở Quảng Nam, sáng 25/5, Thượng tá Hà Thế Xuyên - Phó trưởng Công an thị xã Điện Bàn (Quảng Nam) xác nhận, sau quá trình vận động, tài xế Lê Trung Thuận (26 tuổi, trú xã Điện Thắng Nam, thị xã Điện Bàn) đã đến cơ quan Công an đầu thú.

Tại cơ quan công an, bước đầu Thuận thừa nhận, tối 23/5, nam thanh niên này điều khiển ôtô BKS 43A-435..., lưu thông trên đường Phạm Như Xương, đoạn qua khối phố Ngọc Vinh (P.Điện Ngọc, TX.Điện Bàn) thì xảy ra vụ va chạm với xe máy.

Sau khi gây tai nạn, do quá hoảng sợ nên Thuận điều khiển bỏ chạy khỏi hiện trường.

Thanh niên lái ô tô đâm chết 2 mẹ con rồi bỏ chạy ở Quảng Nam đã ra đầu thú - Ảnh 1.

Chiều tối 24/5, tài xế Thuận đến công an đầu thú.

Trước đó, như đã đưa tin, khoảng 21 giờ tối 23/5, chị Phạm Thị K. (SN 1982, trú P.Điện Ngọc) điều khiển xe máy chở theo 2 người con là Huỳnh Đức T. (10 tuổi) và người con gái 3 tuổi, lưu thông trên đường Phạm Như Xương.

Thanh niên lái ô tô đâm chết 2 mẹ con rồi bỏ chạy ở Quảng Nam đã ra đầu thú - Ảnh 2.

Hiện trường vụ tai nạn.

Tại đây xe máy bất ngờ xảy ra va chạm với 1 ô tô (không rõ BSK). Cú va chạm mạnh, khiến chị K. và cháu T. tử vong sau đó, riêng bé gái 3 tuổi bị thương được đưa đi cấp cứu. Sau khi gây tai nạn, chiếc ôtô đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được tiếp tục làm rõ.