Thanh niên không chịu kết hôn, chính phủ Nhật Bản bất đắc dĩ thành "ông mai bà mối" như thế này đây

Skye, Theo Trí Thức Trẻ 19:00 22/09/2016

Các chương trình hẹn hò cấp tốc đang được chính phủ Nhật Bản khuyến khích và hỗ trợ thực hiện để người tham gia có thể tìm được một nửa ưng ý cho cuộc đời mình.

Chính phủ Nhật Bản đang đau đầu với việc giới trẻ nước này không chịu kết hôn, và tất nhiên cũng không muốn có con cái gì cả. Không kết hôn, không con, đồng nghĩa với dân số tiếp tục giảm. Bùm! đồng hồ đếm ngược ngày dân số Nhật Bản tuyệt chủng đang ngày càng đến gần.

Vì vậy, họ đã phải áp dụng hình thức hẹn hò siêu tốc với người trẻ. Dịch vụ này được tổ chức hoàn toàn miễn phí và được chính phủ hỗ trợ với hy vọng các cặp đôi có thể tìm thấy nhau dễ dàng hơn.

Thanh niên không chịu kết hôn, chính phủ Nhật Bản bất đắc dĩ thành ông mai bà mối như thế này đây - Ảnh 1.

Chính phủ Nhật Bản thành ông mai, bà mối bất đắc dĩ.

"Khi bạn nghĩ về việc làm sao để dân số không bị suy giảm, chẳng còn cách nào khác là tạo điều kiện để họ kết hôn", Kazuhiko Suzuki, đại diện chính quyền thành phố Ishioka cho biết.

Trong một sự kiện "săn tìm hôn nhân" (konkatsu) gần đây, có khoảng 80 thanh niên độc thân tập trung trong một căn phòng, cố gắng đưa ra càng nhiều câu hỏi càng tốt, đơn giản như "bạn thích ăn món gì?". Sau đó, từ các nhóm lớn, họ sẽ đi sâu hơn với các mối quan hệ bằng cách tách nhỏ nhóm ra. 

Nếu bạn ngại ư? không thành vấn đề, ở đây có những tình nguyện viên dày dặn kinh nghiệm để giúp bạn vượt qua sợ hãi và có lấy một nửa của đời mình.

Thanh niên không chịu kết hôn, chính phủ Nhật Bản bất đắc dĩ thành ông mai bà mối như thế này đây - Ảnh 2.

Các dịch vụ hẹn hò cấp tốc đang nở rộ tại Nhật Bản.

Nozomi Abiko, một nhân viên ngân hàng 22 tuổi đến sự kiện sau khi giám đốc của cô bắt tất cả nhân viên nữ còn độc thân tập trung và đưa họ tới sự kiện hẹn hò này. "Chúng tôi không thể từ chối được, để mà bị đuổi việc à?", cô nói.

Với các chương trình như vậy, chính phủ Nhật hy vọng những người phụ nữ như Abiko vừa có thể theo đuổi sự nghiệp nhưng cũng có thể làm vợ, làm mẹ. Trong 5 năm trở lại đây, dân số Nhật Bản đã giảm đi 1 triệu người, xuống còn 127 triệu (2015).

Tuy nhiên, tình thế khó xử xảy ra với chính phủ Nhật Bản khi việc khuyến khích phụ nữ đi làm sẽ khiến họ quên đi việc làm mẹ và kết hôn của mình. Việc dung hòa giữa công việc và gia đình xem chừng là một bài toán khó không chỉ của phụ nữ mà cả chính phủ Nhật Bản.

Thanh niên không chịu kết hôn, chính phủ Nhật Bản bất đắc dĩ thành ông mai bà mối như thế này đây - Ảnh 3.

Những cặp đôi có 3 con tại Nhật Bản sẽ được chính phủ hỗ trợ học phí.

Tuy nhiên, theo các nhân viên chính phủ Nhật Bản, để người dân ghép đôi với nhau quả không phải công việc dễ dàng gì. Gần như tất cả các tỉnh tại Nhật Bản đều đang áp dụng các dịch vụ hẹn hò cấp tốc từ năm 2010 tới này với hy vọng đó có thể là biện pháp hữu hiệu để các cặp đôi đến với nhau.

Tại thành phố Hiroshima, các dịch vụ hẹn hò này đã đem lại kết quả khả quan: 15 cặp đôi hẹn hò đầu năm nay đã kết hôn và có một em bé sắp ra đời. Các dịch vụ hẹn hò do công ty tư nhân cũng đang được triển khai rộng rãi với hy vọng sẽ thu hút được nhiều người tham gia hơn.

Tuy nhiên tại tỉnh Ishioka, trong 3 năm nay, các dịch vụ hẹn hò cấp tốc mới chỉ giúp cho 2 cặp đôi. Chính phủ và cơ quan địa phương cũng phải cân nhắc tới các phương án khác như hỗ trợ nhà cho các cặp đôi hay miễn phí tiền học cho các gia đình có ít nhất 3 con.