Thanh niên dành trọn tuổi xuân để chăm bẵm kỳ đà trăn rắn đến nỗi chia tay cả người yêu

Q. H., Theo Helino 15:34 12/03/2018

Để theo đuổi đam mê của mình đến cùng, đôi khi bạn phải đánh đổi rất nhiều thứ...

"Hãy mãi khát khao, hãy cứ dại khờ" - câu nói của một doanh nhân nổi tiếng tạo cảm hứng mà các bạn trẻ ngày nay thường dùng làm kim chỉ nam trên con đường đến với đam mê và thực hiện mơ ước của mình. Tuy vậy việc đó không hề dễ dàng nếu như bạn không thật sự quyết tâm và không dám đánh đổi...

Thanh niên dành trọn tuổi xuân để chăm bẵm kỳ đà trăn rắn đến nỗi chia tay cả người yêu - Ảnh 1.

Dòng tâm sự của thanh niên với niềm đam mê đặc biệt (Nguồn MXH)

Mới đây trên một group mạng xã hội Facebook, một bạn trẻ đã chia sẻ hình ảnh kèm dòng trạng thái trải lòng về đam mê đặc biệt của mình. Bài viết nhanh chóng nhận hàng nghìn lượt thích từ cư dân mạng chỉ trong một thời gian ngắn. Ngoài những bình luận thể hiện sự thán phục, lời động viên, bên cạnh đó cũng nhiều bạn trẻ cho rằng đàn pet của thanh niên thực sự đáng sợ, con gái chắc phải tránh xa.

Thanh niên dành trọn tuổi xuân để chăm bẵm kỳ đà trăn rắn đến nỗi chia tay cả người yêu - Ảnh 2.

Các loại rắn (Nguồn NVCC)

"Mình đang làm việc với những thứ này đây. Cũng vì nó mà mình phải đối mặt với sự phản đối gay gắt từ gia đình, chia tay cả người yêu và cố tỏ ra mình tồi tệ. Thực sự mình không có chút thời gian nào để dành cho gia đình và người yêu, về đến nhà chỉ có ăn, ngủ và đọc tài liệu đến khuya, làm việc trung bình 14h/ngày. Tất cả là vì mình thực sự yêu lũ bò sát." - bạn trẻ trải lòng. 

Liên hệ với bạn Vũ Xuân Kiên - chủ nhân những bức ảnh được đăng tải, tâm sự với bạn mới thấy con đường đến với đam mê của bạn ấy thật lắm gian nan, vất vả và cả ngậm ngùi. Kiên sinh năm 1997 hiện đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội, bắt đầu yêu và đến với đam mê với các loài bò sát từ 6 năm trước khi bạn ấy mới 13 tuổi. Con đầu tiên Kiên mang về nhà là một con kỳ đà nước (Asian water monitor), không giống như những con pet thông thường khác, vẻ ngoài không mấy dễ thương, làn da xù xì khiến những người trong gia đình bạn ấy thực sự "phát hoảng" và phản đối gay gắt.

Thanh niên dành trọn tuổi xuân để chăm bẵm kỳ đà trăn rắn đến nỗi chia tay cả người yêu - Ảnh 3.

Kiên và một trong số những con bò sát của mình (Nguồn NVCC)

Là một người cực kỳ yêu bò sát, để chăm sóc chúng cho thật tốt Kiên đã phải dành gần như tất cả thời gian của mình để đọc tài liệu, nghiên cứu đến nỗi ngủ rất ít, một ngày làm việc tới tận 14 tiếng. Theo thời gian cùng với những cố gắng không ngừng nghỉ và cả những đánh đổi, số lượng bò sát ra nhập bộ sưu tập của bạn ấy ngày một đông đảo về số lượng và đa dạng về chủng loại, đến thời điểm hiện tại Kiên đang sở hữu khoảng 300 con bò sát các loại, bao gồm: rắn, chăn, kỳ đà, kỳ nhông, Chameleon (tắc kè đổi màu) và rồng các loại.

Thanh niên dành trọn tuổi xuân để chăm bẵm kỳ đà trăn rắn đến nỗi chia tay cả người yêu - Ảnh 4.

Kiên cùng một chú Kỳ Đà nước khổng lồ (Ảnh NVCC)

Nói về việc vì quá đam mê mà chia tay cả người yêu, Kiên chỉ cười hiền không muốn nhắc tới nhiều vì cho rằng cô ấy đã phải chịu nhiều thiệt thòi. Đam mê với bò sát đã lấy đi gần như tất cả thời gian của Kiên, không thể thường xuyên hẹn hò với bạn gái như những cặp đôi khác nên đành chọn cách chia tay, mong sao người ấy có thể tìm được người tốt hơn, toàn tâm toàn ý với người ấy - Kiên chia sẻ. Đấy nhé, cuộc sống là thế, đôi khi để được cái này thì phải đánh đổi cái khác, vì thế cho nên đã chọn được con đường rồi thì phải cố mà đi đến cùng nhé!

Hãy cùng ngắm hình ảnh một số con vật tiêu biểu trong bộ sưu tập đồ sộ của Vũ Xuân Kiên nhé.

Thanh niên dành trọn tuổi xuân để chăm bẵm kỳ đà trăn rắn đến nỗi chia tay cả người yêu - Ảnh 5.
Thanh niên dành trọn tuổi xuân để chăm bẵm kỳ đà trăn rắn đến nỗi chia tay cả người yêu - Ảnh 6.
Thanh niên dành trọn tuổi xuân để chăm bẵm kỳ đà trăn rắn đến nỗi chia tay cả người yêu - Ảnh 7.
Thanh niên dành trọn tuổi xuân để chăm bẵm kỳ đà trăn rắn đến nỗi chia tay cả người yêu - Ảnh 8.
Thanh niên dành trọn tuổi xuân để chăm bẵm kỳ đà trăn rắn đến nỗi chia tay cả người yêu - Ảnh 9.
Thanh niên dành trọn tuổi xuân để chăm bẵm kỳ đà trăn rắn đến nỗi chia tay cả người yêu - Ảnh 10.