Thanh niên cay đắng nhận lì xì bê tráp "xỏ lá 3 que" đúng nghĩa đen

QH, Theo Trí Thức Trẻ 08:59 04/01/2017

Theo quan niệm các cụ thì việc bê tráp thường được xem là "mất duyên" nên tục lệ lì xì trao duyên như một cách để giữ duyên cho người bê tráp, một phần đó cũng như là lời cám ơn hết sức ý nghĩa của cô dâu chú rể đối với đội "phù rể, phù dâu" hai nhà.

Mới đây, trên MXH xuất hiện câu chuyện đi bê tráp đám hỏi, chàng trai nhận được một chiếc phong bao lì xì mà bên trong là "ba que xỏ lá" theo đúng nghĩa đen.

Thanh niên cay đắng nhận lì xì bê tráp xỏ lá 3 que đúng nghĩa đen - Ảnh 1.

Nhận lì xì này không biết nên buồn hay bực nữa?

Tài khoản N.Đ.T đăng tải trên một hội kín có nhiều người theo dõi hình ảnh những chiếc phong bì trao duyên nhưng bên trong chỉ là đồng tiền lẻ hoặc ba chiếc que xỏ vào một chiếc lá, liên tưởng đến câu thành ngữ "xỏ lá ba que". Kèm theo hình ảnh trên là lời chú thích: "Góc ý thức. Bọn em đi bê lễ cuối cùng nhận được thế này đây ạ. Ở đâu thì nói ra sợ mất mặt lắm". 

Thanh niên cay đắng nhận lì xì bê tráp xỏ lá 3 que đúng nghĩa đen - Ảnh 2.

Tiêu đề éo le của anh bạn bê lễ (Ảnh: Facebook)

Có lẽ vì phong bì trao duyên này quá "độc" nên khi câu chuyện được chia sẻ đã nhận được vô vàn lời bàn tán của người cư dân mạng.

"Người ta đi bê tráp là kiểu bán duyên của mình để cầu duyên cho cô dâu chú rể nên hay được phong bì có tiền gọi là mua duyên. Đằng này lại nhận được kiểu này chẳng biết để làm gì".

"Lì xì đã bị rút ruột, là trò của đội bê tráp chứ nhà trai/nhà gái của cô dâu chú rể không bao giờ làm việc thất đức này trong ngày cưới trọng đại của con".

"Hành xử của những con người vô ý thức, nhiều người còn chồng chế là vui thôi. Chả thấy vui đâu, thử đặt vào vị trí người nhận đi"

"Cái này em cũng hay nghịch nhà trai, em toàn bỏ tờ giấy rồi viết chúc may mắn lần sau thôi"