Thanh niên 9X dùng súng bắn chết người ở Quảng Ngãi rồi sang Trung Quốc trốn nã, bị bắt khi về Việt Nam

Kỳ Hoa, Theo Trí thức trẻ 11:46 25/02/2020

Sau khi dùng súng bắn chết người, Hạnh đã bỏ qua Trung Quốc trốn truy nã và bị lực lượng chức năng bắt giữ khi về Việt Nam.

Thanh niên 9X dùng súng bắn chết người ở Quảng Ngãi rồi sang Trung Quốc trốn nã, bị bắt khi về Việt Nam - Ảnh 1.

Đối tượng Phạm Đức Hạnh bị Công an tỉnh Quảng Ngãi truy nã.

Ngày 25/2, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã bắt giữ Phạm Đức Hạnh (25 tuổi, ngụ TP Quảng Ngãi) về tội "Giết người".

Phạm Đức Hạnh là đối tượng bị Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi ra quyết định truy nã toàn quốc về tội dùng súng bắn chết người xảy ra tại nhà hàng Tigôn, phường Trần Hưng Đạo vào năm 2018.

Bước đầu, Hạnh khai nhận sau khi gây án, Hạnh bỏ trốn sang Trung Quốc để ẩn náu. Tại đây, Hạnh làm thuê cho 1 trại chăn nuôi ở Quảng Tây

Biết không thể trốn, nên đầu tháng 2/2020, Hạnh đã về Việt Nam, khi đến khu vực biên giới thuộc bản Pắc Lạn, xã Đào Viên, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Trước đó, cuối tháng 12/2017, Hạnh xin vào phục vụ tại quán Tigôn do Lê Hồng Võ (còn gọi là Đen, 33 tuổi, ở phường Chánh Lộ, TP.Quảng Ngãi) làm chủ.

Do có mâu thuẫn từ trước, đêm 4/5/2018, Võ Thành Thái (28 tuổi, ở phường Trần Đưng Đạo) đến gặp Đỗ Văn Tèo (19 tuổi), nhân viên của Võ để nói chuyện.

Khi đến quán, Thái ngồi tại bàn ngoài sân nói chuyện với với Tèo cùng một người khác thì xảy ra xô xát, đánh nhau. Thấy vậy, Võ cùng 2 nhân viên xông đến đánh Thái.

Thấy vậy, Hạnh từ khu phòng VIP chạy ra dùng súng bắn vào ngực Thái, dù được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện nhưng nạn nhân đã tử vong.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày